Cảm biến sinh học mới nhanh chóng phát hiện các protein và kháng thể vi rút corona

06:01, 30/01/2021

Các nhà khoa học vừa tạo ra một phương pháp mới phát hiện các protein tạo nên đại dịch COVID-19, cũng như các kháng thể chống lại nó. Họ đã thiết kế các cảm biến sinh học dựa trên protein phát sáng khi được trộn với các thành phần của vi rút hoặc kháng thể COVID-19 cụ thể. 

(VLO) Các nhà khoa học vừa tạo ra một phương pháp mới phát hiện các protein tạo nên đại dịch COVID-19, cũng như các kháng thể chống lại nó. Họ đã thiết kế các cảm biến sinh học dựa trên protein phát sáng khi được trộn với các thành phần của vi rút hoặc kháng thể COVID-19 cụ thể.

Bước đột phá này có thể cho phép thử nghiệm nhanh hơn và rộng rãi hơn trong tương lai gần. Nghiên cứu xuất hiện trên Tạp chí Nature.

Để chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2 ngày nay, hầu hết các phòng thí nghiệm y tế dựa vào một kỹ thuật gọi là RT-PCR, giúp khuếch đại vật chất di truyền từ vi rút để có thể nhìn thấy nó.

Kỹ thuật này đòi hỏi nhân viên và thiết bị chuyên dụng. Nó cũng tiêu thụ vật tư phòng thí nghiệm hiện đang có nhu cầu cao trên toàn thế giới. Sự thiếu hụt trong chuỗi cung ứng đã làm chậm kết quả thử nghiệm COVID-19.

Trong nỗ lực phát hiện trực tiếp SARS-CoV-2 ở mẫu bệnh phẩm mà không cần khuếch đại gien, một nhóm các nhà nghiên cứu do David Baker- GS.

Hóa sinh và Giám đốc Viện Thiết kế protein tại UW Medicine- đã sử dụng máy tính để thiết kế cảm biến sinh học mới. Các thiết bị dựa trên protein này nhận ra các phân tử cụ thể trên bề mặt của vi rút, liên kết với chúng, sau đó phát ra ánh sáng thông qua phản ứng sinh hóa.

GS. Baker cho biết: “Chúng tôi đã chứng minh trong phòng thí nghiệm rằng những cảm biến mới này có thể dễ dàng phát hiện ra các protein hoặc kháng thể vi rút trong dịch mũi mô phỏng hoặc huyết thanh hiến tặng. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là đảm bảo chúng có thể được sử dụng một cách đáng tin cậy trong thiết lập chẩn đoán”.

CHIÊU HÂN (Nguồn: Phy.org)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh