Phương pháp mới làm mát chip máy tính

01:03, 02/03/2020

Một nhóm các nhà nghiên cứu ĐH Stanford đã phát triển một cách hạ nhiệt các vật thể nóng về lý thuyết. Trong bài báo được công bố trên Tạp chí Physical Review Letters, nhóm nghiên cứu mô tả bức xạ nhiệt và cách nó có thể hạ nhiệt một vật thể mong muốn.

Một nhóm các nhà nghiên cứu ĐH Stanford đã phát triển một cách hạ nhiệt các vật thể nóng về lý thuyết. Trong bài báo được công bố trên Tạp chí Physical Review Letters, nhóm nghiên cứu mô tả bức xạ nhiệt và cách nó có thể hạ nhiệt một vật thể mong muốn.

Các vật thể trong môi trường đều tỏa và nhận nhiệt từ môi trường. Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng nhiệt tỏa ra từ một vật thể trong 1 phổ và nó đạt cực đại ở một tần số nhất định được xác định bởi nhiệt độ của vật thể. Và khi số lượng photon đến lớn hơn số lượng photon đi, vật thể sẽ ấm hơn.

Trong nỗ lực mới này, các nhà nghiên cứu đã nghĩ cách một loại thiết bị làm mát mới sẽ hoạt động bằng cách đảo ngược sự trao đổi nhiệt giữa một vật thể và môi trường bằng cách thêm năng lượng vào các photon bức xạ, theo lý thuyết, làm như vậy sẽ mang lại nhiều nhiệt hơn.

Các nhà nghiên cứu đưa lý thuyết của họ tiến thêm một bước bằng cách tạo ra một thiết bị với các lớp vật liệu mỏng có chất lượng cách điện tốt lên trên một vật thể được làm mát.

Sau đó, một nguồn sáng sử dụng để điều chỉnh chỉ số của các lớp riêng lẻ, giúp các photon phát ra từ vật thể tăng năng lượng, dẫn đến tăng khả năng làm mát vật thể bên dưới.

Các nhà nghiên cứu thừa nhận rằng thiết bị dựa trên ý tưởng của họ có thể chỉ hoạt động trên các vật thể nhỏ như chip máy tính. Nhưng tính toán của họ cho thấy thiết bị sẽ hoạt động hiệu quả cao hơn nhiệt động lực học cổ điển.

HẢI HUỲNH (nguồn: Phys.org)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh