
Chiều 7-10, Giải Nobel Hóa học 2015 đã được Viện hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển (NSAC) trao cho ba nhà khoa học Tomas Lindahl, Paul Modrich và Aziz Sanca nhờ những nghiên cứu trong sửa chữa DNA.
Chiều 7-10, Giải Nobel Hóa học 2015 đã được Viện hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển (NSAC) trao cho ba nhà khoa học Tomas Lindahl, Paul Modrich và Aziz Sanca nhờ những nghiên cứu trong sửa chữa DNA.
![]() |
Ông Tomas Lindahl thuộc Viện Francis Crick (Anh), ông Paul Modrich thuộc Viện y khoa Howard Hughes (Mỹ) và ông Aziz Sancar thuộc Đại học Bắc Carolina (Mỹ) đã cùng chia nhau giải thưởng trị giá 8 triệu cuaron Thụy Điển.
Cả ba đoạt giải Nobel cho công trình nghiên cứu về cách các tế bào sửa chữa DNA và bảo vệ thông tin di truyền. Khám phá giúp giới khoa học hiểu rõ về cách hoạt động của tế bào sống và giúp phát triển các phương pháp điều trị ung thư mới.
Ba nhà khoa học đã vẽ bản đồ ở mức độ phân tử, tế bào sửa chữa DNA bị hư hỏng và bảo vệ thông tin di truyền như thế nào. Nghiên cứu của họ đã cung cấp kiến thức cơ bản về chức năng của tế bào sống và có ích cho việc phát triển các phương pháp điều trị ung thư mới.
Mỗi ngày, phân tử DNA của chúng ta bị hư hỏng bởi bức xạ tia cực tím, gốc tự do và các chất gây ung thư. Thậm chí, nếu không có các cuộc tấn công từ bên ngoài, phân tử DNA đã là không ổn định. Hàng nghìn thay đổi tự phát từ bộ gen của tế bào xảy ra hàng ngày. Hơn nữa, các khuyết tật cũng có thể phát sinh khi DNA sao chép quá trình phân chia tế bào - một quá trình xảy ra vài triệu lần mỗi ngày trong cơ thể con người.
Trong đầu thập niên 1970, các nhà khoa học tin rằng DNA là một phân tử cực kỳ ổn định, nhưng Tomas Lindahl đã chứng minh có một tỷ lệ DNA bị phân hủy. Chính điều này khiến ông phát hiện ra một bộ máy phân tử chuyên sửa chữa cắt bỏ, chống lại sự sụp đổ của DNA.
Còn Aziz Sancar vẽ bản đồ về cơ chế mà tế bào sử dụng để sửa chữa tổn hại của tia UV đến phân tử DNA. Những người có dị tật bẩm sinh ở hệ thống sửa chữa này thường dễ bị ung thư da nếu tiếp xúc với ánh nắng.
Nhà khoa học Paul Modrich đã chứng minh cách thức các tế bào sửa chữa lỗi xảy ra khi DNA được nhân rộng trong phân chia tế bào.
Dự kiến chiều mai, 8-10, Viện hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển sẽ công bố giải Nobel Văn học.
[links()]
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin