Ươm mầm cho sáng tạo

04:05, 20/05/2015

Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa ở Vĩnh Long đã qua 4 lần tổ chức và hiện đang bước vào mùa thi thứ 5, các đề tài dự thi không chỉ tăng lên về số mà còn vững về chất lượng và thu hút nhiều đối tượng tham gia.

[links()]

Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa ở Vĩnh Long đã qua 4 lần tổ chức và hiện đang bước vào mùa thi thứ 5, các đề tài dự thi không chỉ tăng lên về số mà còn vững về chất lượng và thu hút nhiều đối tượng tham gia. Hội thi đã thực sự khơi nguồn, động viên mọi người cùng tư duy, sáng tạo, đóng góp cho xã hội.

Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần V đã có những giải pháp dự thi hay, hiệu quả; robot leo tường, robot đánh trống,…
Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần V đã có những giải pháp dự thi hay, hiệu quả; robot leo tường, robot đánh trống,…

Khơi nguồn sáng tạo

Theo ông Trương Quang Phú- Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long: Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Nếu ở hội thi lần III có 28 giải pháp thì hội thi lần IV, số tác phẩm dự thi đã lên đến 68. Hội thi lần V này bước đầu đã nhận hơn 50 giải pháp. Lĩnh vực dự thi cũng đa dạng hơn: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; công nghiệp, cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; công nghệ sinh học, nông ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường: 8 giải pháp; giáo dục- đào tạo và lĩnh vực khác.

Sáng sớm đầu tháng 5/2015, cô Trần Lê Khen- giáo viên ở Trà Ôn đã đến Hội Liên hội Khoa học tỉnh Vĩnh Long để nộp hồ sơ dự thi sáng tạo Trần Đại Nghĩa lần thứ V. Cô cho biết: Đây là lần thứ hai tôi tham gia hội thi này. Lần đầu tôi đạt giải 3 với sản phẩm “Bộ mô hình tập hợp các điểm của các hình” . Năm nay, cô dự thi với “Bộ mô hình về các vị trí tương đối của đường thẳng, đường tròn”. Theo cô, hội thi chính là môi trường sáng tạo: “Sản phẩm dự thi không đơn giản một vài tháng mà có. Đa phần sản phẩm được tìm tòi, cải tiến nhiều lần, qua đôi ba năm mới có thể dự thi. Dĩ nhiên là tôi rất vui khi nhận giải và càng phấn đấu tìm tòi hơn nữa để dự thi. Quan trọng là làm ra những sản phẩm có tính ứng dụng cao”.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là đơn vị có nhiều giải pháp dự thi. Ông Lê Hồng Kỳ- Trưởng Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế của trường cho biết: “Năm 2013, trường chúng tôi có 1 giải khuyến khích. Từ động lực đó, năm nay chúng tôi sẽ dự thi ít nhất 3 giải pháp”.

Sản phẩm dự thi có thể nhỏ bé, đơn giản như việc sử dụng các phế phẩm để làm đồ dùng dạy học, đồ chơi, mô hình hoặc có thể hiện đại như phần mềm, công nghệ,… nhưng điều đạt được lớn nhất là gợi mở tinh thần sáng tạo, khuyến khích sự tư duy và tìm tòi học hỏi của mọi người.

Chất lượng, ứng dụng cao

Sản phẩm đạt giải nhất hội thi lần IV cũng là sản phẩm đạt giải thưởng của Trung ương: “Lò nung gạch liên hoàn” của nhóm tác giả ở Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp được đánh giá có tính ứng dụng cao, phù hợp thực tiễn địa phương. Lò nung gạch liên hoàn phù hợp với điều kiện sản xuất gạch của tỉnh nhằm tiết kiệm nhiên liệu, sử dụng nguồn năng lượng hiệu quả và hạn chế ô nhiễm môi trường, giảm chi phí sản xuất. Đồng thời, giải pháp này giúp tiết kiệm được nhiên liệu, giá thành thấp;...

Ngoài ra, còn nhiều sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn cao: Ứng dụng mã nguồn mở xây dựng website tích hợp cơ sở dữ liệu thông tin khoa học và công nghệ; Thiết bị hỗ trợ giao bóng ổn định phục vụ giảng dạy các kỹ thuật cơ bản môn bóng bàn.

Ông Trần Hoàng Túy- Quyền Chánh Văn phòng Sở GD- ĐT Vĩnh Long- người đạt giải nhì hội thi lần IV với đề tài giải pháp “Sáng tạo trong phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” cho rằng: “Hội thi này giúp mọi cá nhân trong xã hội tăng động lực phấn đấu và sáng tạo. Chỉ tính riêng trên lĩnh vực giáo dục, tôi thấy có khoảng 30 đề tài tham gia. Trong đó có nhiều đề tài, giải pháp hay, chất lượng.”

Có thể thấy, Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa ngày càng được nhiều người ủng hộ và tham gia. Đây không chỉ là nơi để tuyên dương và nhân rộng những tài năng sáng tạo mà còn là nơi ươm mầm cho những ý tưởng mới.

Ông Trương Quang Phú- Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Vĩnh Long cho rằng: Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa đã phát động đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Các năm sau luôn cao hơn năm trước về số lượng và chất lượng. 

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh