Một số nguyên nhân khiến bạn bị muỗi cắn nhiều

10:03, 29/03/2015

Theo nghiên cứu mới, ước tính có đến 20% số người bị cắn nhiều hơn những người khác. Có nhiều yếu tố khác nhau, từ nhóm máu cho đến thói quen thường tắm vòi sen, tất cả có thể ảnh hưởng đến cơ hội bị muỗi cắn.

[links(left)]

Theo nghiên cứu mới, ước tính có đến 20% số người bị cắn nhiều hơn những người khác. Có nhiều yếu tố khác nhau, từ nhóm máu cho đến thói quen thường tắm vòi sen, tất cả có thể ảnh hưởng đến cơ hội bị muỗi cắn.

“Khi một con muỗi cắn và hút máu, nó cũng sẽ tiêm nước bọt vào bạn để ngăn chặn máu bị đông. Protein và enzym trong nước bọt này sẽ gây ra kích ứng và ngứa”, Tiến sĩ Martin Donnelly, thuộc Khoa Y học Nhiệt đới (Trường Đại học Liverpool) giải thích. “Nếu cơ thể bạn sản xuất nhiều axit lactic trong mồ hôi thì bạn cũng có nhiều khả năng bị cắn”, ông nói.

Cơ thể con người sản xuất ra khoảng 500 hóa chất dễ bay hơi khác nhau và thoảng hơi qua da vào không khí. Nhiều người trong số này có thể được muỗi phát hiện nhờ sử dụng một cặp lông râu nhỏ trên đầu.

Các nghiên cứu cho thấy, côn trùng bị hấp dẫn bởi mồ hôi, axit lactic, axit uric và octenol. Axit lactic thoát ra thông qua các lỗ chân lông trên da, đặc biệt là sau khi tập thể dục. Axit uric được biết đến như là một hóa chất trong nước tiểu, nhưng cũng có thể tích tụ trong da. Octenol được tìm thấy trong mồ hôi và hơi thở- vì vậy nếu bạn đang ướt đẫm mồ hôi hoặc hơi thở nặng nề, bạn sẽ sản xuất nó nhiều hơn và dễ thu hút nhiều muỗi hơn.

Muỗi cũng có vẻ như thích nhiệt độ cơ thể cao hơn và nhiệt độ cơ thể tăng lên khi chúng ta tập thể dục- một lý do tại sao bạn có thể dễ bị muỗi cắn sau khi vận động nhiều.

Nhóm máu cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng bạn sẽ bị cắn, ông nói. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, những người có nhóm máu O có khả năng bị cắn gấp 2 lần so những người nhóm B. Nhóm A ít bị hơn so nhóm B.

HẢI HUỲNH (nguồn: Mail Online/Health)

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh