Các nhà khoa học đã phát minh ra một con chip điện tử khi đặt dưới da sẽ nhả ra liều thuốc tránh thai hàng ngày, giúp phụ nữ khỏi phải nhớ uống thuốc.
Các nhà khoa học đã phát minh ra một con chip điện tử khi đặt dưới da sẽ nhả ra liều thuốc tránh thai hàng ngày, giúp phụ nữ khỏi phải nhớ uống thuốc.
Thiết bị có kích thước cỡ con tem, hoạt động đến 16 năm- khoảng nửa vòng đời sinh sản của phụ nữ. Ngược lại, các que cấy ngừa thai khác có trên thị trường chỉ kéo dài đến 5 năm. Thêm nữa, một phát triển nghe như khoa học viễn tưởng, con chip đi kèm với một điều khiển từ xa cho phép phụ nữ đơn giản tắt nó đi nếu cô ấy quyết định có con. Khi nào cần tránh thai một lần nữa, cô có thể bật nó trở lại một cách dễ dàng.
Ngược lại, thiết bị hiện có như vòng tránh thai không thể ngừng hoạt động. Thay vào đó, nó phải được gỡ bỏ- một quá trình có thể gây đau và chỉ được thực hiện tại bệnh viện.
Các chip chứa một loạt các bao siêu nhỏ được đóng gói với một liều hàng ngày levonorgestrel- một hormone được sử dụng rộng rãi trong các biện pháp tránh thai hiện có.
Con chip này được thiết kế cấy dưới da mông, cánh tay hoặc bụng. Điều này có thể được thực hiện trong 30 phút tại phòng mạch của bác sĩ gia đình. Que cấy tránh thai hiện cấy nhanh hơn nhưng không kéo dài tác dụng. Chưa được biết con chip có giá bao nhiêu, nhưng giá cấy ghép đã được sử dụng từ 80- 90£ và kéo dài từ 3- 5 năm.
HẢI HUỲNH (nguồn: Mail Online/Science)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin