Các kỹ sư thuộc Trường Đại học Stanford, California cho biết, dưới lăng kính mới của họ, các máy tính sử dụng quang học chứ không phải điện để truyền dẫn dữ liệu.
Các kỹ sư thuộc Trường Đại học
Các thiết bị “liên kết quang học”như lăng kính có thể tách một chùm ánh sáng thành các màu sắc khác nhau và uốn cong ánh sáng ở góc bên phải.
“Ánh sáng có thể mang dữ liệu nhiều hơn dây dẫn và tốn ít năng lượng để truyền các photon hơn điện tử”- Giáo sư Kỹ thuật điện, Jelena Vuckovic, cho biết.
Trong công trình trước đó, nhóm của bà đã phát triển một thuật toán có thể làm 2 điều: Nó tự động hóa các quá trình thiết kế cấu trúc quang học và nó cho phép họ tạo ra cấu trúc nano kiểm soát ánh sáng.
Hiện bà và tác giả chính Alexander Piggott, đã sử dụng thuật toán để thiết kế, xây dựng và thử nghiệm một liên kết tương thích với các mạng sợi quang hiện nay. Các liên kết quang học là một miếng nhỏ silicon được khắc với mô hình tương tự như một mã vạch.
Khi một chùm ánh sáng được chiếu vào liên kết, 2 bước sóng ánh sáng khác nhau (màu sắc) tách ra ở góc bên phải của đầu vào, tạo thành một hình dạng T.
Đây là một bước tiến lớn hướng tới việc tạo ra một hệ thống hoàn chỉnh để kết nối các bộ phận máy tính bằng ánh sáng chứ không bằng dây dẫn.
Các thuật toán Stanford có thể thiết kế cấu trúc này chỉ trong 15 phút trên một máy tính xách tay.
HẢI HUỲNH
(Nguồn: Mail Online/Science)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin