
Các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Tokyo và Đại học Keio tại Nhật Bản vừa phát triển máy ảnh nhanh nhất thế giới, có thể chụp 4,4 ngàn tỷ ảnh/giây, nhanh hơn so với tốc độ máy ảnh dẫn đầu trước đó 1.000 lần.
Các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Tokyo và Đại học Keio tại Nhật Bản vừa phát triển máy ảnh nhanh nhất thế giới, có thể chụp 4,4 ngàn tỷ ảnh/giây, nhanh hơn so với tốc độ máy ảnh dẫn đầu trước đó 1.000 lần.
Thiết bị này sử dụng một kỹ thuật mới chụp ảnh tốc độ cao để nó có thể bắt được những phản ứng hóa học và dẫn nhiệt mà trước đây không thể chụp.
Máy ảnh mới sử dụng một kỹ thuật gọi là femtophotography dựa trên chuyển động để bắt sự chuyển động, tức ghi lại việc truyền các xung ánh sáng cực ngắn qua một hình ảnh với tốc độ rất cao.
Khi chụp, máy ảnh sẽ vẽ bản đồ trực quan sự chuyển động của đối tượng theo thời gian trong “tia sáng đột ngột” các hình ảnh định vị thời gian được tổ chức đúng trình tự, để hiển thị “dữ liệu không gian, thời gian khác nhau” của một đối tượng- theo Tạp chí Nature Photonics.
Máy ảnh có độ phân giải cao 450 x 450 pixel, cung cấp cho các nhà khoa học rất nhiều chi tiết về đối tượng họ chụp.
Chiếc máy ảnh mới được gọi là Stamp (Sequentially Timed All-optical Mapping Photography- tạm dịch là Nhiếp ảnh bằng phương pháp lập đồ quang học theo trình tự thời gian) và được sử dụng để chụp các phản ứng hóa học và dẫn nhiệt xảy ra ở vị trí thứ sáu của tốc độ ánh sáng.
Các nhà khoa học phải mất 3 năm phát triển và bước tiếp theo là làm cho thiết bị nhỏ hơn, hiện kích thước nó là 1m2.
HẢI HUỲNH (nguồn: journal Nature Photonics)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin