Microsoft đã ấn định ngày “khai tử” hệ điều hành (HĐH) Windows XP. Sẽ tiếp tục “mối tình” với Windows XP hay là nói lời “chia tay” để nâng cấp lên phiên bản mới, hoặc chuyển sang HĐH mã nguồn mở đang đặt ra cho người sử dụng máy vi tính hiện nay.
Microsoft đã ấn định ngày “khai tử” hệ điều hành (HĐH) Windows XP. Sẽ tiếp tục “mối tình” với Windows XP hay là nói lời “chia tay” để nâng cấp lên phiên bản mới, hoặc chuyển sang HĐH mã nguồn mở đang đặt ra cho người sử dụng máy vi tính hiện nay.
Qua kiểm tra cho thấy, một số đơn vị bị lây nhiễm phần mềm độc hại, chuyên lấy cắp thông tin và điều khiển máy tính mà người dùng không biết.
Kẻ chia tay, người bịn rịn
Cuối cùng thì Microsoft đã đặt dấu chấm hết cho HĐH này vào ngày 8/4. Để kế nhiệm HĐH trên 12 năm tuổi này, tập đoàn máy tính này cũng đã cho ra lò Windows Vista, 7 và 8. Tuy vậy, ngày “khai tử” rất gần nhưng không ít người còn bịn rịn.
Trên hàng trăm bình luận từ các trang diễn đàn trên mạng của Việt Nam cho thấy nhiều ý kiến vẫn cố dùng Windows XP. Anh Đ.C. Tình (địa chỉ Email: tinh…@yahoo.com.vn) cho biết: “Sử dụng Windows XP gần 10 năm nay, quen rồi nên khi qua thời gian khai tử tôi vẫn để y vậy”.
“Hiện nay sử dụng HĐH mới hay cũ cũng đều bẻ khóa. Ngừng hỗ trợ hay tiếp tục thì tui vẫn dùng như thường vì trước giờ đâu có cập nhật vẫn chạy được”- anh Tình giải thích. Tuy vậy, dù chưa đưa ra thời gian cụ thể nhưng nhiều người tỏ ý định sẽ “chia tay” Windows XP khi HĐH này gặp các sự cố,...
Tuy nhiên, anh T.T. Tiến- nhân viên kỹ thuật chuyên cài đặt phần mềm cho biết: “Từ trước đến nay, dù được cài đặt bản bẻ khóa (crack) nhưng không phải vì vậy mà các phiên bản “xài chùa” này lại nguy hiểm cho người dùng. Bởi khoảng 80% các phiên bản cập nhật sửa lỗi, vá lỗ hổng vẫn cài đặt thành công từ Microsoft. Sau ngày ngừng hỗ trợ, người dùng buộc lòng phải rời bỏ, bởi các lỗi lỗ hổng sẽ rất nguy hiểm”.
Theo chủ cửa hàng bán máy tính ở Phường 4 (TP Vĩnh Long): “Hầu hết đều cài bản “lụi” bằng các đĩa bẻ khóa sẵn có trên mạng hay từ các tiệm bán đĩa phần mềm. Do đó, người dùng dường như “vô tư” với cột mốc khai tử. Việc cài đặt HĐH và kho ứng dụng đều theo yêu cầu khách hàng. Từ 2013, những yêu cầu cài đặt Windows 7 ngày càng tăng dần, nhưng không ít vẫn dùng Windows XP”.
Anh P.T. Long một kỹ thuật viên quản trị mạng tại một cơ quan nhà nước (Phường 9- TP Vĩnh Long) cho biết: “Những máy có cấu hình mạnh đã chuyển qua dùng Windows 7 từ lâu, nhưng còn vài máy cấu hình thấp chưa chuyển.
Trước thông tin này, chúng tôi đã đề nghị nâng cấp các máy yếu và chuyển qua sử dụng HĐH khác. Việc này đang chờ chỉ đạo của cấp trên. Tuy biết rất khó cho người dùng nhưng chắc sẽ sớm phải chuyển qua HĐH mới để phòng ngừa vấn đề vi rút, hacker xâm nhập”.
Cơ hội cho nguồn mở?
Số người tiếp tục sử dụng Windows XP sau ngày 8/4 chắc chắn không phải là con số ít. Tuy vậy, trên thị trường TP Vĩnh Long, các cửa hàng chuyên kinh doanh máy vi tính (Quốc Huy, Dương Long, Viễn Tin, Lê Giang,…) phần lớn tung ra thị trường những máy tính có cấu hình cao, đủ mạnh để cài đặt HĐH Windows 7, 8.
Bên cạnh bản quyền diệt vi rút thì cũng đã có nhiều bản quyền HĐH được giới thiệu, giá từ 1,5- 2,5 triệu đồng/máy tùy loại. Trong đó, chỉ một số máy tính có bán theo máy bản quyền Windows, còn lại các công ty cài đặt cho người dùng những phiên bản bẻ khóa. Bởi, “khách hàng chưa có đủ điều kiện, mua bản quyền diệt vi rút vài trăm ngàn còn e dè, thì nói gì đến HĐH vài triệu đồng/phiên bản”- một chủ cửa hàng thổ lộ.
Bên cạnh sự lựa chọn Windows 7 hoặc 8, lúc này người dùng sẽ có bước chuyển qua HĐH mã nguồn mở. Đặc biệt là để tránh vi phạm bản quyền, ở các cơ quan, doanh nghiệp thì có thể sẽ chuẩn bị kinh phí không nhỏ để mua bản quyền phần mềm nguồn đóng (Windows) hoặc là có sự lựa chọn chuyển hướng cài đặt HĐH nguồn mở mà không tốn chi phí nào.
Tại Vĩnh Long, việc vi phạm bản quyền phần mềm chưa được các ngành chức năng làm việc và xử lý “mạnh tay” như các thành phố lớn. Tuy vậy, trong thời gian tới các tỉnh cũng sẽ không thể làm ngơ khi Việt Nam cũng đã ngày càng gia nhập sâu vào WTO.
Ông Nguyễn Tấn Dương- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, những năm trước, Nhà nước cũng đã mua bản quyền sử dụng phần mềm Microsoft Office cho toàn bộ hệ thống máy tính của các cơ quan Chính phủ trực thuộc Trung ương và địa phương. Riêng bản quyền HĐH vẫn còn gặp khó khăn về vốn, nên địa phương luôn khuyến khích đơn vị sử dụng HĐH nguồn mở.
Chính vì vậy, ông Nguyễn Tấn Dương nhận định: “Thời điểm khai tử Windows XP này buộc người dùng phải từ bỏ và cài đặt HĐH mới. Và nó như thêm một phần cơ hội tốt cho các quản trị mạng cài đặt sử dụng HĐH mã nguồn mở cho đơn vị mình”.
Thời gian qua, các đơn vị như Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty TNHH MTV Cấp nước Vĩnh Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch đã tiến hành cài đặt và sử dụng HĐH mã nguồn mở Ubuntu và các ứng dụng nguồn mở.
Đặc biệt, trước thông tin khai tử Windows XP thì “hiện có nhiều sở, ban ngành và các phòng văn hóa thông tin các huyện như Tam Bình, Trà Ôn,… đang cài đặt HĐH mã nguồn mở Ubuntu và các ứng dụng nguồn mở”- ông Nguyễn Tấn Dương vui vẻ cho biết.
Ông Trần Việt Dũng- kỹ sư công nghệ thông tin cho biết: Qua cài đặt thí điểm tại Sở Thông tin và Truyền thông cho thấy, HĐH Ubuntu tương đối ổn định và thân thiện, nó gần giống như Windows. Độ tương thích phần cứng ngày một cải thiện, chỉ còn lưu ý phần cứng một ít dòng máy in. Nhưng khi cài đặt phải thực hiện từng bước, tránh cài đặt những máy tính có những phần mềm nghiệp vụ mà chưa có phiên bản hỗ trợ trên nguồn mở. |
Bài, ảnh: TẤN ANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin