Máu nhân tạo làm từ muối, nước và sâu biển

08:11, 02/11/2013

Các nhà nghiên cứu Romania vừa chế tạo thành công một loại máu nhân tạo tổng hợp mới hứa hẹn được sử dụng cho con người một ngày không xa mà không có tác dụng phụ nào.

Các nhà nghiên cứu Romania vừa chế tạo thành công một loại máu nhân tạo tổng hợp mới hứa hẹn được sử dụng cho con người một ngày không xa mà không có tác dụng phụ nào.

Tiến sĩ Radu Silaghi-Dumitrescu thuộc Trường Đại học Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết thành phần chính của loại máu nhân tạo này bao gồm muối, nước, một loại protein có tên là hemerythrin được chiết xuất từ sâu biển.

Trong quá trình nghiên cứu và chế tạo máu nhân tạo, các nhà khoa học nhận thấy protein hemerythrin có thể chịu được các áp lực cơ học hay hóa học, khác với các loại protein khác như hemoglobin.

Máu nhân tạo có khả năng thay thế chức năng của máu thật như cung cấp oxy cho các mô và tế bào của cơ thể trong một vài giờ hoặc có thể cả ngày. Thử nghiệm máu nhân tạo tổng hợp đối với cơ thể chuột cũng không phát hiện bất kỳ tác dụng phụ nào xảy ra.

Với việc chế tạo thành công máu nhân tạo tổng hợp, các nhà nghiên cứu sẽ thực hiện kế hoạch tạo ra “máu khẩn cấp”, sử dụng protein hemerythrin và muối, có khả năng vận chuyển được dễ dàng và có thể sử dụng như máu nhân tạo khi cho thêm nước vào.

Nhóm nghiên cứu hy vọng loại máu nhân tạo này sẽ góp phần đáp ứng tình trạng thiếu hụt nguồn máu dự trữ phục vụ cho y học trong các trường hợp khẩn cấp.

HẢI HUỲNH (nguồn: Mail Online/Science)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh