Đột phá mới giúp phụ nữ mãn kinh sớm có con

07:10, 05/10/2013

Những phụ nữ bị mãn kinh sớm vẫn có cơ hội làm mẹ nhờ kỹ thuật “đánh thức nang trứng đang ngủ” do các nhà khoa học Mỹ và Nhật Bản phát triển. Các chuyên gia mô tả công trình như một “đột phá thực sự” và được đánh dấu bằng sự ra đời của một bé trai khỏe mạnh.

Những phụ nữ bị mãn kinh sớm vẫn có cơ hội làm mẹ nhờ kỹ thuật “đánh thức nang trứng đang ngủ” do các nhà khoa học Mỹ và Nhật Bản phát triển. Các chuyên gia mô tả công trình như một “đột phá thực sự” và được đánh dấu bằng sự ra đời của một bé trai khỏe mạnh.

Thông thường, trứng ở buồng trứng không phát triển hoàn toàn, mà nó chỉ là những nang trứng và mỗi tháng chỉ có một hoặc vài trứng trong số đó chín và rụng, sẵn sàng cho việc thụ thai.

Nhưng ở những người bị suy giảm chức năng buồng trứng, tốc độ tiêu hao nguồn trứng diễn ra nhanh hơn. Tình trạng này ảnh hưởng đến 1% phụ nữ, khiến họ bị cạn kiệt nguồn cung cấp trứng khi còn rất trẻ, dẫn đến mãn kinh sớm.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Stanford ở California (Mỹ) và Trường Đại học St Marianna ở Kawasaki (Nhật Bản) đã tìm cách nuôi dưỡng số ít những nang còn sót lại của 27 phụ nữ bị vô sinh ở độ tuổi 30 do “suy giảm chức năng buồng trứng”.

Theo đó, nhóm nghiên cứu tách buồng trứng ra khỏi cơ thể và kết hợp 2 kỹ thuật khác nhau để kích hoạt những nang trứng chưa trưởng thành: đầu tiên là tách các nang trứng ra khỏi buồng trứng, sau đó dùng một loại hóa chất đặc biệt để kích thích các nang phát triển.

 Tiếp theo, các chuyên gia cấy chúng trở lại cơ thể phụ nữ ở đầu các ống dẫn trứng và dùng liệu pháp hormone điều trị.

 Sau khi điều trị, các nang trứng đã bắt đầu phát triển ở 8 phụ nữ và những trứng trưởng thành được áp dụng vào quy trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thông thường. Kết quả, một phụ nữ đã có con như mong muốn và một người khác đang mang thai.

Riêng Giáo sư Aaron Hsueh, thành viên nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Stanford, khẳng định kỹ thuật mới dù cần được cải tiến để tìm ra biện pháp tối ưu, nhưng hiện tại nó có thể giúp ích cho khoảng 25- 30% phụ nữ bị mãn kinh sớm.

“Tôi nghĩ kỹ thuật mới có thể giúp ích cho 2 đối tượng bị vô sinh, đó là những người vừa chữa khỏi ung thư sau hóa trị hoặc xạ trị mà vẫn còn nang trứng và những phụ nữ tuổi từ 40- 45 muộn con do rối loạn chu kỳ kinh nguyệt”- ông Hsueh cho biết thêm.

HẢI HUỲNH (Nguồn: the journal Proceedings of the National Academy of Sciences) 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh