Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí PloS ONE, các nhà khoa học Đại học Nottingham đã tạo ra đột biến di truyền để gà đẻ trứng màu xanh trên giống gà Mapuche ở Nam Mỹ, có nguồn gốc từ gà Araucana ở Châu Âu.
Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí PloS ONE, các nhà khoa học Đại học Nottingham đã tạo ra đột biến di truyền để gà đẻ trứng màu xanh trên giống gà Mapuche ở Nam Mỹ, có nguồn gốc từ gà Araucana ở Châu Âu.
Nhóm nghiên cứu dùng những nguồn di truyền độc đáo và xác định vị trí chính xác đột biến trong bộ gien màu xanh của trứng gà. Một loại phản vi rút mang gien di truyền trong các axit ribonucleic (RNA) và tự sao chép trong tế bào chủ qua enzym “sao chép ngược”, rồi sao chép RNA thành axit deoxyribonucleic (DNA). Từ đó tạo ra vật liệu di truyền mới. Các phản vi rút kích hoạt sự tích tụ sắc tố màu xanh biliverdin trong vỏ trứng.
Trưởng nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ David Wragg cho biết: “Một bất ngờ được tìm thấy là chỉ xảy ra sự tích hợp giữa các phản vi rút ở Nam Mỹ hoặc Châu Âu với gà Châu Á. Điều này chứng tỏ tầm quan trọng của vi rút trong việc định hình sự phát triển và đa dạng hóa loài. Phản vi rút đóng vai trò quan trọng trong sự đa dạng màu sắc và hình dạng của các loại trứng gia cầm”.
N.THANH (theo VietNamnet)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin