Nhật Bản tìm ra một giống lúa mới chịu được hạn hán

01:08, 10/08/2013

Một nhóm chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu sinh học nông nghiệp quốc gia (NIAS) ở Tsubaka (Nhật Bản) đã lai tạo được một giống lúa mới chịu được hạn hán.

Một nhóm chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu sinh học nông nghiệp quốc gia (NIAS) ở Tsubaka (Nhật Bản) đã lai tạo được một giống lúa mới chịu được hạn hán.

Họ đã tìm thấy một gien đặc biệt trong một giống lúa được trồng trên vùng núi cao khô ráo ở Philippines. Giống lúa có tên Kinandang Patong này có rễ len sâu trong đất khô tới chỗ có nước, trái với hệ thống rễ nông và mọc xiên của những giống lúa điển hình trên các cánh đồng ngập nước.

Gien của giống lúa rễ sâu DR01 này được ghép vào giống lúa IR64 vốn rất phổ biến tại khu vực Châu Á. Thông thường ở điều kiện khô hạn vừa phải, năng suất của giống IR64 giảm chỉ còn 42% so với điều kiện không khô hạn.

Còn với giống lúa IR64 kết hợp với gien DR01, thì sản lượng gần như không bị tác động. Đối với tình trạng khô hạn trầm trọng thì sản lượng của IR64 gần như mất trắng, trong khi với giống lúa mới trong điều kiện hạn hán nặng, sản lượng chỉ giảm khoảng 30%.

PV (theo TTXVN)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh