Hy vọng mới cho những bệnh nhân cấy ghép gan

07:07, 07/07/2013

Các nhà khoa học vừa phát triển thành công một lá gan nhỏ trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu này được xem là bước tiến lớn cho những bệnh nhân phải cấy ghép gan.


Các nhà khoa học vừa phát triển thành công một lá gan nhỏ trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu này được xem là bước tiến lớn cho những bệnh nhân phải cấy ghép gan.

Theo các chuyên gia, kỹ thuật này một ngày nào đó có thể giúp các bệnh nhân bị suy gan được tiêm thay thế bằng các mẫu gan được phát triển từ tế bào gốc của chính nó. Thận, phổi và tuyến tụy cũng có thể được phát triển bằng kỹ thuật tương tự.

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã sử dụng 3 loại tế bào tạo ra gan trong phôi thai người để phát triển một mẫu mô nhỏ. Đầu tiên, chúng được cấy ghép thử nghiệm trên chuột, sau đó là trên người.

Mô nhân tạo có nhiều điểm nổi bật hoạt động như gan người, như khả năng phá vỡ các loại thuốc. Mô nhân tạo cũng kéo dài tuổi thọ của chuột với căn bệnh gan chết người- theo Tạp chí Nature.

Giáo sư Takanori Takebe- nhà nghiên cứu tế bào gốc thuộc Trường Đại học Yocohama City (Nhật Bản), trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Các kết quả nghiên cứu thử nghiệm trên động vật cho thấy với kỹ thuật này bệnh nhân có thể phục hồi đến 30% chức năng gan ban đầu để cho phép họ có một cuộc sống bình thường”.

HẢI HUỲNH

(Nguồn: Journal Nature)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh