Ngày 2/7, các nhà khoa học Australia đã công bố bước đốt phá trong quá trình điều chế vaccine phòng ngừa bệnh sốt rét. Kết quả thử nghiệm trên chuột cho thấy loại vaccine này có tác dụng bảo vệ chúng khỏi các mầm gây bệnh sốt rét.
Ngày 2/7, các nhà khoa học
Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm một loại thuốc có khả năng chặn sự nhân bản của ký sinh trùng sốt rét và tạo ra sự “miễn dịch mạnh” ở chuột sau khi tiêm vào cơ thể chuột
thí nghiệm.
Nhà khoa học Michael Good thuộc Trường Đại học Griffith, đồng tác giả của công trình nghiên cứu, cho biết nhóm của ông đã tập trung tác động lên các tế bào bạch cầu, hay còn gọi là tế bào T, để chúng tấn công các ký sinh trùng sốt rét thường “ẩn náu” trong tế bào hồng cầu. Khi được kích thích để tiêu diệt ký sinh trùng sốt rét, các tế bào bạch cầu có khả năng nhận dạng protein ở bên trong ký sinh trùng.
Theo ông Good, phát hiện mới này cho phép giới khoa học có thể phát triển một dạng miễn dịch có khả năng nhận dạng những phân tử ẩn trong ký sinh trùng gây bệnh ở các chủng sốt rét khác nhau.
Sau bước thí nghiệm trên chuột, nhóm tác giả sẽ tiến hành thử nghiệm vaccine mới ở cơ thể người.
Theo Tổ chức Y tế thế giới, ước tính có khoảng một nửa dân số thế giới, tương đương 3,3 tỷ người có nguy cơ nhiễm sốt rét.
NT (theo TTXVN)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin