Các nhà nghiên cứu của Đại học Alberta (Mỹ) cho biết, sau một thời gian nghiên cứu trên 42 trẻ em ở độ tuổi từ 3-11 tuổi cho các em nghe nhạc khi tiến hành các thủ tục y khoa, tỷ lệ trẻ em cảm thấy đau đớn giảm đi đáng kể.
Các nhà nghiên cứu của Đại học Alberta (Mỹ) cho biết, sau một thời gian nghiên cứu trên 42 trẻ em ở độ tuổi từ 3-11 tuổi cho các em nghe nhạc khi tiến hành các thủ tục y khoa, tỷ lệ trẻ em cảm thấy đau đớn giảm đi đáng kể.
Các nhà nghiên cứu đã đo mức độ đau dựa trên nhận thức, nhịp tim và điện não. Họ đã thấy một sự khác biệt rõ ràng về mức độ đau đớn ở người bệnh. TS. Hartling cho biết, não phản ứng với âm nhạc theo một cách khác, nó giúp nỗi đau thực thể qua mau và giảm đi nhiều.
Những căn bệnh không ác tính luôn là một vấn đề chính làm các nhà nghiên cứu y học trên thế giới phải lo lắng, bởi điều gây khó chịu nhất của nó chính là hội chứng đau đớn dai dẳng và gia tăng theo thời gian.
Chính vì vậy, nghiên cứu này đã ngay lập tức được hưởng ứng và hoan nghênh nhiệt liệt từ phía người bệnh.
Theo SK&ĐS
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin