
Các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Copenhagen kết hợp với Viện Nghiên cứu Y Sinh Seattle, Trường Đại học Oxford, Công ty NIMR Tanzania và Retrogenix tuyên bố, họ vừa xác định được cách ký sinh trùng sốt rét phát triển bên trong tế bào hồng cầu và sống ký sinh vào mạch máu gây nên căn bệnh sốt rét chết người.
Các bà mẹ và trẻ em đang đợi kiểm tra bệnh sốt rét tại Bệnh viện Korogwe,
Các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Copenhagen kết hợp với Viện Nghiên cứu Y Sinh Seattle, Trường Đại học Oxford, Công ty NIMR Tanzania và Retrogenix tuyên bố, họ vừa xác định được cách ký sinh trùng sốt rét phát triển bên trong tế bào hồng cầu và sống ký sinh vào mạch máu gây nên căn bệnh sốt rét chết người.
Chủng sốt rét falciparum- loại ký sinh trùng sốt rét gây chết người nhiều nhất, đặc biệt ở trẻ em phát triển trong các tế bào hồng cầu. Chúng bám chặt vào thành mạch máu để tránh bị dòng máu cuốn đi trong quá trình chảy về lá lách, nơi chúng sẽ bị tiêu diệt. Điều này đã được giới khoa học biết đến trong hơn một thế kỷ qua, nhưng vẫn chưa ai làm rõ bằng cách nào ký sinh trùng sốt rét bám chặt được vào thành mạch máu.
Năm 2012, một nhóm nghiên cứu đã phát hiện được một protein trong chủng ký sinh này gọi là PfEMP1 và đã xác định được một cơ quan thụ cảm trong mạch máu gọi là protein C màng ngoài, (EPCR) đồng thời khẳng định được mối liên hệ của nó với PfEMP1.
Phát hiện mới này sẽ giúp các nhà bào chế thuốc tập trung vào cơ chế liên kết của các ký sinh trùng. Từ đó, có thể tập trung điều chế vaccine để ngăn chặn liên kết này.
HẢI HUỲNH
(Nguồn: ScienceDaily)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin