Phương pháp mới trị... điếc

11:01, 12/01/2013

Các nhà nghiên cứu thuộc Khoa Tai và Mắt (Đại học Massachusetts) và Khoa Y (Đại học Harvard) có thể kích thích các tế bào thính giác ở lông tai thành những tế bào mới, có thể phục hồi thính giác ở chuột bị thương tổn thính giác do tiếng ồn.

Các nhà nghiên cứu thuộc Khoa Tai và Mắt (Đại học Massachusetts) và Khoa Y (Đại học Harvard) có thể kích thích các tế bào thính giác ở lông tai thành những tế bào mới, có thể phục hồi thính giác ở chuột bị thương tổn thính giác do tiếng ồn.

Các tế bào thính giác lông tai nằm trong ốc tai của tai trong, chịu trách nhiệm “dịch” kích thích thính giác sang tín hiệu điện được truyền đến não qua dây thần kinh thính giác.

Ở động vật có vú (không giống như chim và cá), một khi các tế bào này bị thương tổn do tiếp xúc với tiếng ồn quá mức, nhiễm trùng, chất độc, hoặc các chất kháng sinh và các loại thuốc ung thư nhất định, chúng không tái sinh một cách tự nhiên.

Điều này gây ra hiện tượng mất thính giác thần kinh nhạy cảm, hình thức phổ biến nhất của mất thính lực.

Trong khi phương pháp cấy ghép ở ốc tai và máy trợ thính có thể giúp đỡ giải quyết các triệu chứng không là nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

Phát triển này một ngày nào đó có thể dẫn đến sự đảo chiều của bệnh điếc ở người. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra một loại thuốc có khả năng tạo ra các tế bào lông khi thêm vào các tế bào gốc phân lập từ tai và áp dụng nó ở ốc tai của chuột điếc.

Khi áp dụng cho ốc tai, thuốc ức chế một tín hiệu được tạo ra bởi một loại protein gọi là “Notch” trên bề mặt của các tế bào quanh tế bào lông. Điều này tạo ra các tế bào lông mới, dẫn đến sự phục hồi một phần thính giác của những con chuột.

HẢI HUỲNH (Nguồn: journal Neuron)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh