
Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Michigan (UM) đã phát hiện ra tiến trình làm chậm sự suy giảm lão hóa của các mô bằng cách tập trung không phải trên chính các tế bào mà trên các vùng bao quanh các tế bào.
![]() |
Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học
Ở động vật, ma trận ngoại bào hay ECM, hoạt động giống như “giàn giáo” các tế bào da. ECM được tạo ra bởi sợi nhỏ của collagen được gọi là nguyên bào sợi, được các tế bào sản sinh. Nhưng theo thời gian, tiến trình lão hóa da xảy ra, ECM bị phân mảnh. Kết quả là các tế bào của chúng ta bị liên kết với “giàn giáo” đó. Không có hỗ trợ từ “giàn giáo”, sự suy giảm của các tế bào ngày càng tăng tốc.
Các nhà khoa học thuộc Khoa Da liễu của UM đã tiêm vào da của 21 tình nguyện viên trong độ tuổi những năm 80 với một chất tạo sợi thường được sử dụng trong thẩm mỹ để giảm nếp nhăn trên khuôn mặt. Chất tạo sợi này bao quanh ECM, lấp đầy các khoảng trống còn lại do lão hóa gây ra. Họ phát hiện ra rằng, các nguyên bào sợi đã bắt đầu thể hiện các gien liên quan đến collagen. Với nhiều collagen hơn, ECM trở nên ít bị phân mảnh. Thật vậy, toàn bộ lớp da tăng dày hơn và mạch máu được tạo ra nhiều hơn, giúp nuôi dưỡng các tế bào.
HẢI HUỲNH
(Nguồn: Journal of Investigative Dermatology)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin