
Tỉnh An Giang có nhiều kỹ sư, nông dân chế tạo, cải tiến thành công nhiều nông cụ, như lò sấy lúa, máy sạ hàng, máy thu gom rơm rạ; đặc biệt là máy làm sạch lúa giống… giúp bà con giảm chi phí sản xuất.
Chiếc máy làm sạch lúa giống do anh Hóa sản xuất.
Tỉnh An Giang có nhiều kỹ sư, nông dân chế tạo, cải tiến thành công nhiều nông cụ, như lò sấy lúa, máy sạ hàng, máy thu gom rơm rạ; đặc biệt là máy làm sạch lúa giống… giúp bà con giảm chi phí sản xuất.
Kỹ sư Ngô Văn Hóa- cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang là một kỹ sư từng gắn bó với ruộng đồng nhiều năm, thấu hiểu nỗi trăn trở của nông dân nên anh đã chịu khó mày mò, nghiên cứu, chế ra nhiều nông cụ tiện dụng, giá rẻ. Một trong những nông cụ mà anh tâm đắc nhất là chiếc máy làm sạch và phân loại lúa giống. Đây là một trong nhiều phát minh được xem là trợ thủ đắc lực của nhà nông ở ĐBSCL.
Anh Hóa cho biết: “Lúa giống sau khi gặt còn chứa nhiều hỗn hợp như lúa lép, trấu, rơm rạ, lúa cỏ, đá sỏi… kể cả nấm bệnh cũng có thể bám trên hạt lúa. Muốn cho hạt lúa sạch, đạt chuẩn cần phải loại trừ các tạp chất ấy bằng cách tạo sức hút li tâm, đưa các phụ phẩm lọt ra ngoài theo từng ô cửa riêng”.
Trong khi vận hành, chiếc máy làm sạch lúa giống sẽ hút được 70% lúa cỏ, loại trừ tất cả những tạp chất, giúp cho hạt giống còn lại hoàn toàn sáng, đẹp, đều đặn, chất lượng. Kỹ sư Hóa cho biết, chiếc máy của anh rất tiện lợi, dễ vận hành, dễ di chuyển.
Với trọng lượng 300kg, chỉ cần 2 người vận hành, năng suất đạt 500kg lúa/giờ, rất phù hợp với từng gia đình nông dân chuyên sản xuất lúa giống. Đặc biệt, chiếc máy 3 mã lực này chỉ sử dụng nguồn điện sinh hoạt gia đình, không cần đến điện 3 pha như nhiều loại máy
nhập khác.
Theo kinh nghiệm của những người đã sử dụng, lúa giống sau khi làm sạch, phân loại kỹ giống thuần chủng, độ nẩy mầm sẽ cao hơn, mạnh hơn, tiết kiệm được giống và chi phí xuống giống.
Hiện nay, lúa giống thường có giá 9.000- 11.000 đ/kg, sau khi cho qua máy làm sạch sẽ bán với giá 12.000 đ/kg, cao hơn 5 triệu đồng mỗi tấn. Từ hiệu quả đó, anh Hóa đã bán ra được 100 máy cho bà con sản xuất lúa giống ở các tỉnh ĐBSCL với giá 25 triệu đồng/máy, thay vì mua máy nhập, loại to, phải mất từ 100- 200 triệu đồng.
Anh Hóa cũng là người cải tiến máy sạ hàng, chuyển từ vật liệu bằng sắt sang vật liệu bằng nhựa, đồng thời tăng chiều dài và mở lớn dung tích chứa lúa của máy. Nhờ đó, công suất sạ lúa của máy tăng gấp đôi nhưng giá bán giảm gần phân nửa, từ 500.000 đ/máy xuống còn 280.000đ.
Năm 2000, khi máy sạ hàng khá phổ biến ở vùng ĐBSCL, nông dân lại gặp cảnh thiếu nhân công gặt lúa. Lúc này, trên thị trường có bán một số loại máy gặt lúa, nhưng giá khá cao; nhiều nông dân không đủ tiền mua. Thế là kỹ sư Hóa lại mày mò nghiên cứu, cải tạo chiếc máy gặt xếp dãy đang bán ở các cửa hàng để cho ra đời chiếc máy gặt xếp dãy mới, năng suất cao hơn gấp 3 lần.
Thấy nông dân vẫn khổ khi thu hoạch lúa trong những ngày mưa bão triền miên. Lúa không phơi được, trong khi các cơ sở sấy lúa còn ít, công suất thấp, giá sấy cao nên lúa bị lên mộng, hao hụt nhiều, bán mất giá… anh Hóa lại nghiên cứu, cải tiến để nâng cao năng suất những lò sấy từ 4 tấn/mẻ lên 8 tấn/mẻ, giúp giảm một nửa số nhân công đứng lò. Nhờ đó, nhiều nơi nông dân giảm được nỗi khổ lúa hao hụt, lên mộng nhờ được phơi sấy kịp thời.
Với công lao đóng góp của mình đối với ngành nông nghiệp, kỹ sư Hóa rất tự hào là trợ thủ đắc lực của bà con nông dân.
Anh thổ lộ ước nguyện: “Tôi mong được Nhà nước hỗ trợ đầu tư để sản xuất máy phân li tách hạt. Nếu so sánh với giá máy trên thị trường ở mức 80 triệu đồng thôi, thì trên 200 cơ sở sản xuất lúa giống ở tỉnh An Giang trang bị được máy này sẽ tiết kiệm không dưới 12 tỷ đồng”. |
ĐÔNG PHƯƠNG
(Trích lược từ NNVN)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin