Nhiều người trên thế giới nói chung và các vùng nông thôn ĐBSCL, nhiều nhất là Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, bỗng rộ lên tin đồn “ngày tận thế ở ĐBSCL”. Các nhà khoa học thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ vừa chính thức lên tiếng cảnh báo tác hại của các lời đồn về ngày tận diệt của thế giới (21/12) từ sự hiểu nhầm lịch của người Maya cổ đại.
Nhiều người trên thế giới nói chung và các vùng nông thôn ĐBSCL, nhiều nhất là Vĩnh Long, Trà Vinh, Tiền Giang, bỗng rộ lên tin đồn “ngày tận thế ở ĐBSCL”. Các nhà khoa học thuộc Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ vừa chính thức lên tiếng cảnh báo tác hại của các lời đồn về ngày tận diệt của thế giới (21/12) từ sự hiểu nhầm lịch của người Maya cổ đại.
Hoang mang về “ngày tận thế”
Theo tin đồn, vào năm 2012, một cơn “đại hồng thủy” sẽ nhấn chìm các vùng đất thấp trên thế giới, trong đó có ĐBSCL. Không chỉ đồn, những người nhẹ dạ cả tin còn phát tán tờ rơi, gây hoang mang nhiều vùng nông thôn. Trên mỗi tờ rơi, ngoài ĐBSCL sẽ bị cơn đại hồng thủy “địa cầu Mặt trời” nhấn chìm, còn có lời khuyên: “Mỗi người khi đọc xong phải photocopy ra 30 bản khác để phát cho người thân, bạn bè”.
Cứ theo cấp số nhân 30 lần như thế, tin đồn về “ngày tận thế” len lỏi vào các vùng nông thôn nghèo, không có điều kiện tiếp nhận thông tin chính thống, khoa học nên nhiều người mù quáng tin vào lời đồn, vô tình tiếp tay cho bọn xấu.
Thực ra, tin đồn về “ngày tận thế năm 2012” không phải là mới, nó đã được tung đầy trên mạng từ năm 2010. Trước đó, người dân cũng từng nghe những tin đồn kiểu như “năm 2000 tận thế”, “Đức mẹ khóc ở Long An”...
Lật tẩy những lời đồn về ngày tận thế 2012
Theo các chuyên gia, những nỗi sợ hãi về ngày tận thế bắt nguồn từ việc hiểu sai lịch của người Maya cổ đại. Vào ngày đông chí 21/12 tới đây, một chu kỳ lịch có tên gọi b’ak’tun thứ 13 sẽ kết thúc.
Mặc dù các học giả về nền văn minh Maya thống nhất rằng, người Maya cổ xưa không coi ngày 21/12 là thời điểm tận thế nhưng những lời đồn rằng một sự cố vũ trụ có thể kết thúc sự sống trên Trái đất vào ngày hôm đó vẫn cứ lan đi rất nhanh.
Các chuyên gia thiên văn học khẳng định, trong tương lai gần, không có thiên thể nào đâm vào Trái đất, gây hủy hoại hành tinh chúng ta. (Ảnh: Minh họa ItNews)
|
Trước thực tế trên, NASA quyết định vào cuộc. Cơ quan này nuôi dưỡng một trang tin năm 2012 nhằm lật tẩy các lời đồn thổi phổ biến về ngày tận thế theo lịch Maya, chẳng hạn như ý kiến cho rằng một hành tinh “bất trị” sẽ đâm vào Trái đất vào ngày đông chí, xóa sổ toàn nhân loại. Trong thực tế, các nhà thiên văn học rất giỏi trong việc phát hiện những vật thể cận kề Trái đất, và bất kỳ hành tinh lang thang nào dự kiến sẽ đâm vào Trái đất trong 3 tuần tới hiện cũng sẽ trở thành vật thể sáng nhất trên bầu trời sau Mặt trời và Mặt trăng.
Trong thực tế, theo nhà vật lý thiên văn NASA Lika Guhathakurta, đúng là Mặt trời đang trong giai đoạn hoạt động tích cực nhất của chu kỳ, đồng nghĩa với năng lượng điện tử lên đỉnh điểm. Các cơn bùng nổ lớn của Mặt trời có thể ảnh hưởng tới các hệ thống điện tử và định vị trên Trái đất, nhưng những vệ tinh giám sát thiên thể này luôn đưa ra vô số cảnh báo, cho phép giới chức trách tìm được biện pháp đối phó với các cơn bão từ tăng mạnh khi nó tấn công bầu khí quyển của chúng ta. Ngoài ra, độ mạnh các cơn bão Mặt trời này cũng không hề vượt quá ngưỡng Trái đất từng chống chịu được trong quá khứ.
Thêm vào đó, không có bất kỳ vật thể, hành tinh cận kề Trái đất hay thứ gì tương tự như vậy đe dọa va chạm với “ngôi nhà chung” của chúng ta vào ngày 21/12- Don Yeomans, một nhà khoa học phụ trách việc theo dõi các vật thể cận kề Trái đất tại phòng thí nghiệm JPL của NASA, nói. Cuộc tiếp cận sát gần duy nhất được dự báo sẽ xảy ra vào ngày 13/2/1013, khi một tiểu hành tinh sẽ di chuyển ngang qua Trái đất trong phạm vi gấp 4,5 lần bán kính hành tinh chúng ta (bán kính Trái đất là 6.378km). Ông Yeomans quả quyết, tiểu hành tinh này cũng sẽ không đâm vào Trái đất.
Những lời đồn thổi khác, chẳng hạn như từ trường Trái đất sẽ đột ngột đảo ngược hoặc hành tinh của chúng ta sẽ du hành gần 30.000 năm ánh sáng và bị hút vào một lỗ đen ở trung tâm dải ngân hà cũng bị bác bỏ. (Một năm ánh sáng là khoảng cách ánh sáng di chuyển được trong một năm, tương đương khoảng 10 ngàn tỷ km).
Một lời đồn phổ biến về việc Trái đất sẽ trải qua một quá trình “tắt lịm” hoàn toàn cũng bị coi là vô căn cứ.
Rốt cuộc, những lo ngại về số phận của Trái đất tốt hơn nên tập trung vào các vấn đề đang gây tác hại chậm như biến đổi khí hậu, thay vì hướng tới thảm họa vũ trụ nào đó- Andrew Fraknoi, một nhà thiên văn học thuộc Trường Cao đẳng Foothill ở California, nhận định.
Quan điểm này nhận được sự tán đồng của nhà vật lý thiên văn NASA Mitzi Adams: “Hiểm họa lớn nhất đối với Trái đất trong năm 2012, vào cuối năm nay và cả trong tương lai, chỉ bắt nguồn từ chính loài người”.
ĐÔNG PHƯƠNG (Tổng hợp)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin