Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Hebrew Jerusalem vừa chế tạo ra một loại thiết bị âm thanh và hình ảnh đặc biệt giúp những người khiếm thị thực sự có thể nhìn thấy, mô tả các vật thể và thậm chí có thể nhận biết các chữ cái và từ ngữ.
Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Hebrew Jerusalem vừa chế tạo ra một loại thiết bị âm thanh và hình ảnh đặc biệt giúp những người khiếm thị thực sự có thể nhìn thấy, mô tả các vật thể và thậm chí có thể nhận biết các chữ cái và từ ngữ.
Thiết bị thay thế giác quan (SSDs) này cung cấp thông tin về hình ảnh cho người khiếm thị qua một máy ghi hình siêu nhỏ được nối với một máy vi tính hoặc smartphone và một bộ tai nghe stereo.
Hình ảnh được máy ghi hình thu lại được chuyển thành “không gian âm thanh” bằng cách sử dụng hệ thuật giải đặc biệt cho phép người dùng thiết bị nghe hiểu được thông tin hình ảnh đến từ máy ghi hình.
Để sử dụng thiết bị này một cách hiệu quả, người mù phải trải qua một đợt tập huấn. Sau 70 giờ được tập huấn tại phòng thí nghiệm của Giáo sư Amir Amedi tại Trường Đại học Hebrew Jerusalem, nhóm người mù tham gia thí nghiệm có thể phân biệt được hình ảnh về khuôn mặt, dáng người, nhà cửa, vải sợi... Họ cũng có thể nhận biết những diễn biến phức tạp hơn như xác định vị trí và những biểu hiện trên khuôn mặt người nào đó, thậm chí đọc được chữ viết.
Nhóm nghiên cứu đồng thời ghi nhận hình ảnh diễn biến ở não của những người tham gia khảo sát bằng phương pháp cộng hưởng từ chức năng (fMRI). Giáo sư Amedi cho biết, thí nghiệm trên cho thấy não người mù có thể được đánh thức để xử lý thông tin hình ảnh và hoạt động phức tạp hơn nếu nghiên cứu này được ứng dụng.
HẢI HUỲNH (Nguồn: ScienceDaily)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin