Cơ quan quản trị không gian Mỹ cho biết robot tự hành Curiosity đang làm việc trên sao Hỏa đã có những bước tiến quan trọng, nhằm từng bước trả lời câu hỏi: Làm sao hành tinh đỏ bị mất phần lớn bầu khí quyển của nó?
Cơ quan quản trị không gian Mỹ cho biết robot tự hành Curiosity đang làm việc trên sao Hỏa đã có những bước tiến quan trọng, nhằm từng bước trả lời câu hỏi: Làm sao hành tinh đỏ bị mất phần lớn bầu khí quyển của nó?
Hiện tại bầu không khí quanh sao Hỏa mỏng hơn 100 lần so với trái đất. Nếu hiểu được những gì đã xảy ra sẽ giúp các nhà khoa học xác định nơi này có khả năng từng là nơi sinh sống hay không.
Các thiết bị tích hợp trên Curiosity đã lấy và phân tích mẫu không khí tại khu vực Rocknest Gale Crater, nơi robot này đang dừng chân để làm nghiên cứu. Theo hãng tin UPI, những dữ liệu ban đầu cho thấy lớp ngoài cùng của bầu khí quyển sao Hỏa đã thất thoát vào không gian liên hành tinh.
Theo TNO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin