
Huyết áp cao trong thời kỳ mang thai có thể ảnh hưởng bất lợi đến trí thông minh của trẻ sau này- theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Helsinki (Phần Lan).
![]() |
Huyết áp cao trong thời kỳ mang thai có thể ảnh hưởng bất lợi đến trí thông minh của trẻ sau này- theo một nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Trường Đại học
Họ nghiên cứu những người con có những bà mẹ bị huyết áp cao trong quá trình mang thai và thấy những người này bị mất đi các kỹ năng về mặt tinh thần trong đời sống nhanh hơn so với những người con mà mẹ của họ có huyết áp bình thường khỏe mạnh trong thai kỳ.
Tiến sĩ Katri Räikkönen và các cộng sự cho biết, sự khác biệt rõ ràng ở tuổi 20 và mở rộng trong suốt cuộc đời của đứa trẻ. Khoảng cách lớn nhất là khả năng toán học.
Các học giả đã nghiên cứu kết quả từ 398 đàn ông được sinh ra giữa năm 1934 và 1944, được thử nghiệm toán học, ngôn ngữ và lý luận không gian ở độ tuổi 20 và sau đó được lặp lại ở độ tuổi 69.
Tiến sĩ Katri Räikkönen cho biết: “Huyết áp cao và những điều kiện liên quan như tiền sản giật làm cho khoảng 10% thai phụ gặp phải các tình trạng phức tạp và có thể ảnh hưởng đến môi trường sống của trẻ trong bụng mẹ. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng, thậm chí những suy giảm khả năng suy nghĩ trong tuổi già có thể có nguồn gốc trong suốt thời kỳ trước khi sinh ra, tại thời điểm phần lớn sự phát triển của chức năng và cấu trúc não bộ đang hình thành”.
HẢI HUỲNH
(Nguồn: the journal Neurology)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin