Nhận thấy có thể tận dụng được nguồn nguyên liệu chất thải rắn từ công nghiệp và sinh hoạt, trong đó có xỉ phế thải (loại phế thải tạo ra trong quá trình luyện gang, thép), Tiến sĩ Trần Văn Miền, giảng viên Bộ môn Vật liệu xây dựng (ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh) đã nghiên cứu thành công sản phẩm gạch lát vỉa hè từ xỉ phế thải đầu tiên tại Việt Nam.
Nhận thấy có thể tận dụng được nguồn nguyên liệu chất thải rắn từ công nghiệp và sinh hoạt, trong đó có xỉ phế thải (loại phế thải tạo ra trong quá trình luyện gang, thép), Tiến sĩ Trần Văn Miền, giảng viên Bộ môn Vật liệu xây dựng (ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh) đã nghiên cứu thành công sản phẩm gạch lát vỉa hè từ xỉ phế thải đầu tiên tại Việt Nam.
TS Trần Văn Miền (trái) cùng cộng sự giới thiệu sản phẩm gạch bê tông rỗng của mình.
|
Học hỏi từ xứ người
Trong những năm làm nghiên cứu sinh ngành bê tông, xi măng tại Nhật, Tiến sĩ Trần Văn Miền được tiếp xúc với quy trình sản xuất gạch lát từ xỉ sắt. Cùng tham gia thi công một số dự án thiết kế công trình công cộng nơi xứ người đã giúp ông làm quen với loại gạch thân thiện môi trường này. Về nước, chứng kiến hàng tấn xỉ sắt “đổ đống” bên ngoài các nhà máy cán thép, anh mới nảy ra ý định tận dụng nguồn nguyên liệu tưởng chừng không có giá trị.
Ông cùng những cộng sự trong Bộ môn Vật liệu của trường lập tức tìm kiếm các số liệu có liên quan đến xỉ sắt tại Việt Nam, để có thể hình dung được trữ lượng, từ đó đánh giá tiềm năng kinh tế từ ý tưởng nghiên cứu. “Các nhà máy gang, thép rất nhiều. Mỗi năm thải ra một lượng lớn xỉ sắt. Nguồn nguyên liệu coi như không thiếu. Nhưng ở nước ngoài, mình chỉ tiếp cận được quy trình tạo sản phẩm, chứ có ai chỉ cho mình thông số của từng nguyên liệu đầu vào đâu? Nghĩa là mình phải bắt tay vào nghiên cứu dựa trên tính chất nguồn nguyên liệu ở nước ta”- Tiến sĩ Trần Văn Miền cho biết.
Xỉ phế thải nếu không xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường, nhưng nếu có hướng xử lý thích hợp, loại chất thải này sẽ là nguồn phụ gia phục vụ cho ngành vật liệu xây dựng. Đặc biệt, nhiều nơi sử dụng xỉ phế thải để tạo bê tông rỗng (BTR), độ bền cao và thoát nước tốt. “Phối trộn 30-50% xỉ sắt với nước và xi măng sẽ tạo ra hỗn hợp làm BTR có cường độ nén và chịu kéo cao nhất. Chúng tôi cũng cho ra sản phẩm tương tự như loại gạch hiện đang sử dụng để lát vỉa hè, cùng quy trình sản xuất mức công nghiệp. Đủ khả năng chuyển giao cho bất kỳ doanh nghiệp nào muốn ứng dụng”- ông chia sẻ.
Tiềm năng lớn
Theo nhóm nghiên cứu, tại Khu CN Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu), có nhiều nhà máy luyện thép bắt đầu đi vào sản xuất như Nhà máy thép Việt, Nhà máy thép miền Nam… nên lượng xỉ phế thải phát sinh ra môi trường lên đến 451.000 tấn/năm.
Nói về khả năng ứng dụng, nhóm nghiên cứu nhìn nhận, ở TP Hồ Chí Minh hiện nay thường bị ngập nước vào mùa mưa, nước mưa theo đường ống cống chảy đi, trong khi nguồn nước ngầm đang thiếu do quá trình bê tông hóa. Chưa kể, một số khu vực công cộng còn sử dụng đá hoa cương để lát vỉa hè. Tuy có đẹp nhưng đắt tiền và dễ trơn trượt. Với loại bê tông mới này, có thể áp dụng vào các công trình công cộng như vỉa hè, bãi đỗ xe, mái dốc, bờ kè… Việc thi công ngoài công trường có thể đổ bê tông toàn khối, hoặc đúc thành khuôn gạch thuận tiện. Theo tính toán, giá thành loại bê tông này vào khoảng 100.000 đ/m², rẻ hơn so với các loại gạch lát “con sâu” phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, sản phẩm BTR có khuyết điểm là nặng hơn gạch lát con sâu hiện nay, nên nhóm nghiên cứu cũng phải tính toán vị trí nhà máy để giảm chi phí vận chuyển.
ĐÔNG PHƯƠNG (theo SGGPO)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin