Mô hình nhà chống động đất của sinh viên Ðà Nẵng đoạt giải quốc tế

09:10, 13/10/2012

Bốn sinh viên Khoa Xây dựng, Trường đại học Duy Tân (Ðà Nẵng) đã đoạt Giải khuyến khích Cuộc thi "Thiết kế nhà chống động đất" tại Ðài Loan (Trung Quốc), giành vị trí thứ bảy toàn đoàn. Ðó là các bạn: Trương Văn Bách, Vũ Ðặng Biên, Nguyễn Văn Tiền, Châu Quang Huy.

Bốn sinh viên Khoa Xây dựng, Trường đại học Duy Tân (Ðà Nẵng) đã đoạt Giải khuyến khích Cuộc thi "Thiết kế nhà chống động đất" tại Ðài Loan (Trung Quốc), giành vị trí thứ bảy toàn đoàn. Ðó là các bạn: Trương Văn Bách, Vũ Ðặng Biên, Nguyễn Văn Tiền, Châu Quang Huy.

Bốn sinh viên Khoa xây dựng, Trường đại học Duy Tân (Ðà Nẵng) và mô hình nhà chống động đất đoạt giải.


Cuộc thi "Thiết kế nhà chống động đất" do Hội đồng Vương quốc Anh, Trường đại học Bri-xtôn và Trung tâm Quốc gia nghiên cứu về động đất của Ðài Loan (Trung Quốc) tổ chức hằng năm. Ðây là năm thứ 12 cuộc thi diễn ra và cũng là lần đầu Việt Nam tham dự. Ðội Việt Nam đã vượt qua 102 đội thi của cấp đại học đến từ các quốc gia và giành Giải khuyến khích.

Thầy Nguyễn Chiến Thắng - giáo viên hướng dẫn của bốn bạn trẻ cho biết: "Trong một tiết dạy, tôi đã ra bài tập cho các em sinh viên thiết kế một mô hình nhà chống động đất. Lọc từ nhiều sáng kiến của các sinh viên, tôi đã chọn bốn em có những ý tưởng độc đáo và hợp lý nhất để cùng phối hợp nghiên cứu bài tập của mình". Từ ý tưởng trong bài tập đó, thầy và trò của sinh viên Trường đại học Duy Tân đã mạnh dạn tham gia cuộc thi. Lúc đầu, ngôi nhà được tổng hợp từ những ý tưởng của bốn sinh viên. Nhưng, sau nhiều lần thử nghiệm, lại thiếu nhiều thiết bị hỗ trợ về động đất, cho nên dù mô hình được thiết kế nhưng chưa được thử nghiệm. Ðược sự hỗ trợ từ nhà trường, nhóm sinh viên đã được hợp tác thử nghiệm, tập huấn tại Xin-ga-po. Sinh viên Trương Văn Bách tâm sự: "Khó khăn cho mọi người trong nhóm lúc đó là nghiên cứu "chay", vì không có động đất thật trong thực tế. Ðến lúc được tập huấn và chạy thử nghiệm tại Xin-ga-po, ngay lần thử đầu tiên, mô hình thất bại hoàn toàn. Lúc đó, nhóm mới nhận ra nhiều sai sót trong quá trình thiết kế của mình. Cũng nhờ vậy mà mọi người biết để khắc phục hợp lý và hoàn thiện hơn".

Mô hình "Nhà chống động đất" của nhóm sinh viên Ðại học Duy Tân được thiết kế dựa vào hình ảnh cây tre Việt Nam, tức là có thể dao động theo sức rung của động đất. Nếu Nhật Bản thực hiện lắp những con lăn vào nền nhà để chống động đất thì các bạn ở đây lại dựa vào độ dẻo để chống. Nhà sẽ được thiết kế bảy tầng, chịu được động đất dưới cấp 6. Khung nhà được xây dựng chắc chắn với lõi sắt, tường sẽ dựng bằng hai lớp tôn và một lớp xốp ở giữa, vừa bảo đảm nhẹ và sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng như tường bê-tông, vừa bảo đảm mát mẻ vào mùa hè. Còn vách bên trong nhà sẽ được dựng bằng giấy cứng. Với thiết kế nhà như vậy, khi có động đất có thể giúp giảm hoặc uốn theo dao động của động đất. Ðộ nghiêng, dao động của nhà không vượt quá 10% vì nếu quá sẽ không đúng với quy định cuộc thi và ngôi nhà đó cũng sẽ không thể bảo đảm an toàn. Nhà có tuổi thọ khoảng 30 năm.

Trở về sau cuộc thi, nhóm sinh viên cùng thầy Thắng đang cố gắng hoàn thiện hơn nữa mô hình nhà chống động đất để có thể áp dụng thực tế tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), nơi đang chịu ảnh hưởng động đất liên tiếp thời gian qua, nhằm giúp bà con nơi đây chống và phòng ngừa ảnh hưởng của động đất. Hiện nhóm sinh viên này đã nộp đề án để áp dụng xây dựng nhà cấp bốn bình thường cho người dân thay nhà cao tầng như trong cuộc thi.

Theo NDĐT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh