Ngày 10-10, Ủy ban Giải thưởng Nô-ben công bố trao Giải Nô-ben Hóa học năm 2012 cho hai nhà khoa học Mỹ R.Lépcô-uýt và B.Cô-bin-ca, với công trình nghiên cứu về thành phần chính của tế bào người có tên là cơ quan thụ cảm kết cặp prô-tê-in G.
Ngày 10-10, Ủy ban Giải thưởng Nô-ben công bố trao Giải Nô-ben Hóa học năm 2012 cho hai nhà khoa học Mỹ R.Lépcô-uýt và B.Cô-bin-ca, với công trình nghiên cứu về thành phần chính của tế bào người có tên là cơ quan thụ cảm kết cặp prô-tê-in G.
Viện hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Ðiển đánh giá, các phát hiện "mang tính đột phá" của hai nhà khoa học này cho thấy sâu sắc hơn về cách thức cơ thể con người hoạt động ở mức phân tử và mở ra hướng nghiên cứu mới trong việc bào chế những loại thuốc trị bệnh hiệu quả hơn và ít tác dụng phụ hơn.
Giáo sư R.Lépcô-uýt (sinh năm 1943) chuyên nghiên cứu y khoa và hóa sinh tại Ðại học Duke, bang Bắc Ca-rô-lai-na. Nhà khoa học B.Cô-bin-ca (sinh năm 1955) là giáo sư y khoa và sinh lý học phân tử tại Ðại học Y Stanford ở Ca-li-pho-ni-a. Hai nhà khoa học này cùng nhận phần thưởng tám triệu crô-nơ (1,2 triệu USD).
Theo NDĐT
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin