Được các nhà nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ thông tin Helsinki và Viện Tin học Max Planck phát triển, găng tay được kết hợp mắt nhìn của máy tính và tích hợp bên trong bộ cảm biến dao động để hướng dẫn người dùng lựa chọn các sản phẩm mà mình quan tâm.
Được các nhà nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ thông tin Helsinki và Viện Tin học Max Planck phát triển, găng tay được kết hợp mắt nhìn của máy tính và tích hợp bên trong bộ cảm biến dao động để hướng dẫn người dùng lựa chọn các sản phẩm mà mình quan tâm.
Các nhà nghiên cứu cho biết, găng tay có thể ứng dụng rộng rãi khác nhau, từ việc giúp người mua tìm những mặt hàng trong siêu thị, hướng dẫn người bộ hành đi lại trong thị trấn và thậm chí tìm kiếm ra xe trong một bãi đậu xe rộng lớn.
Các thử nghiệm ban đầu cho thấy sử dụng găng tay này có lợi thế gấp 3 lần trong việc tìm kiếm các đối tượng từ một khung cảnh với hình ảnh phức tạp, chẳng hạn như kệ siêu thị hay thư viện, nơi làm chúng ta tốn thời gian và bực bội khi một dãy các sản phẩm liên tiếp giống nhau.
Tiến sĩ Petteri Nurmi cho biết thêm: “Mức độ cải thiện trong hoạt động tìm kiếm biện minh cho một vài ứng dụng thực tế. Các thuật toán hướng dẫn năng động giúp tính toán những mô hình dẫn động hiệu quả dựa trên khoảng cách và hướng đến mục tiêu”.
HẢI HUỲNH (nguồn: Mail Online)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin