Trẻ được sinh ra với trọng lượng nhỏ hoặc thiếu tháng dễ có nguy cơ bị bệnh tự kỷ. Đó là kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Phần Lan dựa trên những dữ liệu của hơn một triệu ca sinh nở ở nước này trong gần hai thập kỷ qua, công bố trên tạp chí Pediatrics.
Trẻ được sinh ra với trọng lượng nhỏ hoặc thiếu tháng dễ có nguy cơ bị bệnh tự kỷ. Đó là kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Phần Lan dựa trên những dữ liệu của hơn một triệu ca sinh nở ở nước này trong gần hai thập kỷ qua, công bố trên tạp chí Pediatrics.
Nghiên cứu này là một phần của một sự thúc đẩy toàn cầu để xác định thủ phạm đằng sau những rối loạn phát triển tâm thần và sự gia tăng của bệnh tự kỷ trong những thập kỷ gần đây khiến cho các nhà khoa học rất bối rối.
“Những báo cáo trước đây về cân nặng của thai nhi hoặc tuổi thai có liên quan với bệnh tự kỷ đã không phù hợp” - TS Andre Sourander - một bác sĩ tâm thần tại ĐH Turku, nói với Reuters Health qua email.
“Rối loạn phổ tự kỷ là một trong những thách thức lớn trong sức khỏe tâm thần và để có được sự hiểu biết nguyên nhân của nó là điều hết sức quan trọng” - TS Sourander bổ sung.
Theo trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ thì cứ trung bình 88 trẻ em ở nước này thì có 1 em bị rối loạn tâm thần phổ tự kỷ. Thời điểm năm 2005, ở Phần Lan, cứ 10.000 trẻ thì có 9 trẻ bị tự kỷ.
Sau khi loại bỏ các yếu tố có thể có liên quan khác như tuổi và tình trạng hút thuốc lá ở người mẹ, tình trạng sức khỏe của những đứa trẻ được cùng một bà mẹ sinh ra trước đó..., TS Sourander đã tìm thấy một nguy cơ gia tăng của bệnh tự kỷ, đó là đứa trẻ được sinh non hoặc quá nhẹ cân lúc sinh.
Giải thích hiện tượng này, các nhà khoa học cho rằng, bệnh có thể phát sinh bởi các tương tác giữa gene và môi trường, chẳng hạn như nhiễm trùng hoặc các vấn đề y tế khác trong thời kỳ mang thai.
Theo LĐO
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin