Làm việc ca đêm có thể tăng nguy cơ đột quỵ và tim mạch đến hơn 40%

04:07, 28/07/2012

Một cuộc nghiên cứu trên 2 triệu người của nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế phát hiện rằng, những người làm việc theo ca có thể tăng nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ lên đến 25%. Những người làm ca đêm sẽ có nguy cơ cao hơn lên đến 41%.



Một cuộc nghiên cứu trên 2 triệu người của nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế phát hiện rằng, những người làm việc theo ca có thể tăng nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ lên đến 25%. Những người làm ca đêm sẽ có nguy cơ cao hơn lên đến 41%.

Những người làm việc theo ca cũng có những thói quen không tốt ảnh hưởng đến sức khỏe với mức độ cao hơn như: ăn vặt, ngủ không đều độ và thường không tập thể dục... và có thể tim mạch bị ảnh hưởng.

Cuộc nghiên cứu mới nhất này là sự phân tích lớn nhất về chế độ làm việc theo ca và khả năng gây nên các vấn đề về mạch máu như: đau tim, đột quỵ và đau thắt ngực.

Làm việc theo ca từ lâu đã được xem là yếu tố phá vỡ đồng hồ sinh học cơ thể và liên quan đến huyết áp cao, cholesterol cao và bệnh tiểu đường.

Daniel Hackam- Dược sĩ bệnh lâm sàng thuộc Trung tâm Nghiên cứu Xơ vữa động mạch và Ngăn ngừa đột quỵ (Canada) cho biết: “Những chương trình sàng lọc có thể giúp xác định và điều trị các nhân tố rủi ro như: huyết áp cao và lượng cholesterol. Và những người làm việc theo ca cần được giáo dục về những triệu chứng bệnh tim mạch để giúp ngăn chặn những biểu hiện lâm sàng
sớm nhất”.

HẢI HUỲNH

(Nguồn: the British Medical Journal website bmj.com)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh