Nghiện mua sắm có thể khiến khổ chủ tiêu tốn hàng đống tiền, thậm chí sa vào nợ nần hoặc khuynh gia bại sản. Thống kê cho thấy, tới hơn 4/5 số người nghiện kiểu này là phụ nữ. “Bệnh” của họ không chỉ là luôn bị các cửa hàng, cửa hiệu cám dỗ mà còn là mua vô tội vạ những thứ họ thực sự không cần và không có khả năng chi trả.
Nghiện mua sắm có thể khiến khổ chủ tiêu tốn hàng đống tiền, thậm chí sa vào nợ nần hoặc khuynh gia bại sản. Thống kê cho thấy, tới hơn 4/5 số người nghiện kiểu này là phụ nữ.
“Bệnh” của họ không chỉ là luôn bị các cửa hàng, cửa hiệu cám dỗ mà còn là mua vô tội vạ những thứ họ thực sự không cần và không có khả năng chi trả. Điều này dẫn tới cảnh túng quẫn, sự mất khả năng tập trung làm việc, học tập cũng như những trục trặc về mặt tài chính và quan hệ xã hội.
Đa số người “nghiện” mua sắm là phụ nữ.
|
Sau nhiều nỗ lực, một nhóm nhà tâm thần học đến từ trường Đại học Minnesota, Minneapolis, Mỹ đã tìm ra một cách chữa trị hữu hiệu với một loại thuốc có tên Memantine (hay còn được biết đến như Ebixa)- loại dược phẩm thường được kê cho những bệnh nhân mắc Alzheimer ở mức vừa phải tới nặng- trên những người tình nguyện từ 19- 59 tuổi được chẩn đoán “nghiện” mua sắm.
Sau 8 tuần dùng thuốc, các đối tượng tình nguyện, cả nam và nữ, đã giảm được đáng kể thời lượng cũng như tổng số tiền dành cho thú vui mua sắm. Nhóm nghiên cứu không phát hiện bất kỳ tác dụng phụ nào của thuốc ở họ.
N.THANH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin