Nghiên cứu mới của Trường Y tế công cộng Harvard cho biết, biến đổi khí hậu sẽ không chỉ làm tăng nhiệt độ trên toàn thế giới mà còn làm tăng tính biến thiên của nhiệt độ mùa hè và những biến động nhiệt độ này có thể gây giảm tuổi thọ ở người cao tuổi có bệnh mạn tính.
Nghiên cứu mới của Trường Y tế công cộng Harvard cho biết, biến đổi khí hậu sẽ không chỉ làm tăng nhiệt độ trên toàn thế giới mà còn làm tăng tính biến thiên của nhiệt độ mùa hè và những biến động nhiệt độ này có thể gây giảm tuổi thọ ở người cao tuổi có bệnh mạn tính.
Theo đó, những năm có nhiệt độ mùa hè biến thiên càng lớn thì tỷ lệ tử vong càng cao hơn so với những năm nhiệt độ biến thiên ít. Nhiệt độ tăng 1oC trong mùa hè thì tỷ lệ tử vong ở người cao tuổi bị các bệnh mạn tính tăng 2,8-4%, tùy theo bệnh. Nguy cơ tử vong tăng 4% đối với người mắc bệnh tiểu đường, 3,8% đối với người đã từng bị đau tim, 3,7% đối với người bị bệnh phổi mạn tính và 2,8% đối với người bị suy tim.
Các nhà nghiên cứu ước tính, sự biến thiên lớn nhiệt độ mùa hè ở Mỹ có thể gây thêm hơn 10.000 ca tử vong mỗi năm. Nhóm nghiên cứu còn nhận thấy, nguy cơ tử vong cao hơn 1-2% đối với những người nghèo; nguy cơ thấp hơn 1-2% đối với những người sống ở các thành phố có không gian xanh hơn. Nguy cơ tử vong cao tại các khu vực nóng hơn. Nguyên nhân do người cao tuổi và người có bệnh mạn tính khó thích nghi với nhiệt độ khắc nghiệt hơn so với những người khác, họ cũng kém hồi phục hơn những người khác khi biến thiên nhiệt độ cao hơn bình thường.
Theo SK&ĐS
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin