Dây đeo dự báo nguy hiểm

07:05, 13/05/2012

Các nhà khoa học thuộc Phòng Thí nghiệm MIT Media Lab ở Cambridge, Massachusetts đã phát triển thành công bước đầu loại thiết bị cảm ứng giống chiếc đồng hồ đeo tay hoạt động như máy đo điện não đồ (EEG), có thể dự đoán chính xác cơn co giật hay động kinh sắp xảy đến.

Các nhà khoa học thuộc Phòng Thí nghiệm MIT Media Lab ở Cambridge, Massachusetts đã phát triển thành công bước đầu loại thiết bị cảm ứng giống chiếc đồng hồ đeo tay hoạt động như máy đo điện não đồ (EEG), có thể dự đoán chính xác cơn co giật hay động kinh sắp xảy đến.

Dây đeo giúp phát hiện những dấu hiệu động kinh sớm hơn máy EEG.


Thiết bị này đo dòng điện đi qua da có liên quan đến lượng mồ hôi tiết ra từ cơ thể. Hoạt động của tuyến mồ hôi phụ thuộc vào hệ thống thần kinh giao cảm- bộ phận kiểm soát các phản ứng tâm lý. Khi có một cái gì đó, ví dụ như cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, độ dẫn của da sẽ tăng lên đáng kể.

Rosalind Picard và đồng nghiệp cho biết, loại dây đeo này nghiên cứu các trạng thái cảm xúc của trẻ tự kỷ- những đứa trẻ không phải lúc nào cũng có thể nói lại với người xung quanh về điều mà cơ thể chúng đang cảm thấy. Rất nhiều trẻ tự kỷ mắc phải chứng co giật và hậu quả của nó hết sức nghiêm trọng khi mà số ca tử vong mỗi năm còn nhiều hơn cả các trường hợp mắc ung thư vú.

HẢI HUỲNH (Nguồn: NewScientist)

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh