
Chỉ cần dùng suy nghĩ, một phụ nữ liệt 58 tuổi đã hướng dẫn cánh tay robot cầm một tách cà phê và đưa vào miệng- loại thức uống đầu tiên mà bà có thể tự phục vụ mình trong 15 năm qua.
Một phụ nữ liệt dùng ý nghĩ điều khiển cánh tay robot để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của mình.
Chỉ cần dùng suy nghĩ, một phụ nữ liệt 58 tuổi đã hướng dẫn cánh tay robot cầm một tách cà phê và đưa vào miệng- loại thức uống đầu tiên mà bà có thể tự phục vụ mình trong 15 năm qua. Bà là một trong hai bệnh nhân của cuộc thử nghiệm trên giao diện thần kinh BrainGate- một công nghệ giao diện giữa máy tính- não bộ, trong tương lai có thể hỗ trợ người bại liệt đi lại được.
“Đây là một bước tiến lớn trong việc kiểm soát sự di chuyển của cánh tay robot trong không gian 3 chiều”, John Donoghue- Trưởng nhóm phát triển công nghệ BrainGate, Giám đốc Viện Khoa học não bộ thuộc Đại học Brown ở Rhode Island cho biết.
Để kiểm soát được kỳ công này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một cảm biến siêu nhỏ, nạp vào 96 điện cực được thiết kế để kích hoạt hoạt động của thần kinh. Các nhà khoa học đã cấy ghép nó vào một phần của não bộ được gọi là vỏ não động cơ điện có liên quan đến việc điều khiển sự vận động.
Khi một bệnh nhân liệt được cấy thiết bị vào muốn di dời một vật thể, các điện cực nhận được những tín hiệu thần kinh này và gửi chúng đến một máy tính cạnh bên và sau đó chuyển chúng thành những mệnh lệnh để các thiết bị trợ giúp hoạt động, ví dụ như cánh tay robot sử dụng trong nghiên cứu.
Cho đến nay, thiết bị thử nghiệm được dùng cho phép các bệnh nhân vận hành con trỏ máy tính và kiểm soát được những thiết bị điều khiển đơn giản.
HẢI HUỲNH (Nguồn: NewsDaily)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin