Với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, cán bộ và người dân tỉnh nhà bày tỏ phấn khởi và gửi gắm ý kiến tâm huyết đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Qua đó, góp phần hoàn thiện dự thảo các văn kiện, để mỗi chủ trương, đường lối của Đảng ngày càng sát hơn với đời sống, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân.
* Bí thư Chi bộ ấp Minh Nghĩa, xã Hương Mỹ- Phạm Thị Kim Châu: Phát triển kinh tế bền vững gắn với xây dựng con người và nền văn hóa tiên tiến
![]() |
| Bà Phạm Thị Kim Châu. |
Qua nghiên cứu Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc, tôi rất tâm đắc với nội dung phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với ứng dụng khoa học, chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội. Đây là định hướng vừa thiết thực, vừa mang tầm chiến lược, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước và thực tiễn đời sống người dân, nhất là các địa phương đang xây dựng NTM nâng cao, tiến tới NTM kiểu mẫu như Hương Mỹ.
Phát triển kinh tế bền vững phải gắn với xây dựng con người và nền văn hóa tiên tiến. Khi con người được quan tâm toàn diện, xã hội ổn định, lòng dân quy tụ, thì tinh thần đoàn kết là sức mạnh nội sinh của dân tộc sẽ được phát huy cao nhất. Nội dung này cũng thể hiện sâu sắc vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Từ thực tiễn cơ sở, tôi đề xuất cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; khuyến khích học tập, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất, hướng đến nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh.
Đồng thời chăm lo tốt an sinh xã hội, quan tâm hộ nghèo, gia đình chính sách, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình.
* Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Khương- NguyễnThị Thùy Dương: Khẳng định vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Thùy Dương. |
Bà NguyễnThị Thùy Dương bày tỏ niềm tin sâu sắc vào đường lối lãnh đạo của Đảng và mong rằng Đại hội XIV sẽ tiếp tục khẳng định vai trò to lớn của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Theo đó, điểm nhấn đáng chú ý trong dự thảo văn kiện là phát triển con người toàn diện, xây dựng xã hội công bằng, văn minh, hạnh phúc, trong đó người dân, đặc biệt là phụ nữ- được khuyến khích phát huy năng lực, trí tuệ và tinh thần sáng tạo trong mọi lĩnh vực.
“Là phụ nữ trong thời kỳ đổi mới, tôi cảm nhận sâu sắc vai trò ngày càng quan trọng của phụ nữ trong phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, khoa học- công nghệ, cũng như trong việc giữ gìn và xây dựng tổ ấm gia đình nền tảng của xã hội. Mỗi người phụ nữ hôm nay không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là lực lượng trực tiếp góp phần phát triển quê hương, đất nước”, bà Dương chia sẻ.
Bà Dương mong rằng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục quan tâm sâu hơn đến chính sách bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ được học tập, làm việc, cống hiến và khẳng định vai trò lãnh đạo trong cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng. “Đó cũng là cách thiết thực để phát huy mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực nữ giới, một trong những động lực quan trọng của sự phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới”, bà Dương nhấn mạnh.
* Ông Hồ Văn Tám- người dân xã Long Hồ: Nhân dân cùng đóng góp trí tuệ, kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước
![]() |
| Ông Hồ Văn Tám. |
Tôi rất phấn khởi khi Trung ương chỉ đạo công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân. Đây là chủ trương rất ý nghĩa và hợp lòng dân.
Khi người dân mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến cho văn kiện đại hội thì sẽ nắm rõ, hiểu hơn về những định hướng của đất nước; từ đó, nhận thức của người dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ ngày càng được nâng cao hơn nữa.
Bản thân tôi thấy qua dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng, Trung ương đã đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu rất phù hợp, xác đáng; đặc biệt có những định hướng sáng suốt trong công tác tổ chức cán bộ, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế- xã hội.
Khi thực hiện đạt được các nhiệm vụ, mục tiêu này, tôi tin tưởng đất nước sẽ phát triển mạnh mẽ vào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Tỉnh có lợi thế lớn về kinh tế biển với đường bờ biển dài hơn 130km. Tôi kiến nghị Trung ương xem xét đầu tư để liên kết vùng và tạo điều kiện phát triển kinh tế biển của tỉnh hơn nữa. Cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số, giúp đồng bào dân tộc thiểu số phát triển mạnh mẽ, đoàn kết xây dựng quê hương phát triển bền vững.
* Bà Trần Kim Dân- người dân phường Long Châu: Phấn khởi khi được tham gia vào những vấn đề lớn của đất nước
![]() |
| Bà Trần Kim Dân. |
Tôi rất tâm đắc với việc Đảng tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, vì đây là cách làm dân chủ, thể hiện Đảng luôn lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, từ đời sống thực tế của Nhân dân.
Trực tiếp góp ý, tôi thấy mình được tôn trọng, được tham gia vào những vấn đề lớn của đất nước. Tôi và người dân mong muốn ý kiến của mình sẽ được lắng nghe thật nghiêm túc để các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước sát thực tế hơn, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.
Qua nghiên cứu dự thảo các văn kiện, tôi mong muốn Đảng và Nhà nước ta tiếp tục quan tâm đến công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với sự phát triển ổn định của đất nước.
Theo tôi, dự thảo văn kiện cần đề xuất các chính sách, giải pháp cụ thể, thiết thực để bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống cho người dân. Các chính sách, giải pháp ấy không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện cho mỗi hộ dân, mỗi cá nhân vươn lên tự lực, tránh tái nghèo.
Cùng với đó, trong bối cảnh mới thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cần quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Đồng thời, tiếp tục đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn nông thôn còn nhiều khó khăn.
Trong đó, quan tâm đầu tư đồng bộ đường, trường học, trạm y tế để người dân đi lại thuận tiện, con em học hành dễ dàng hơn, chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Khi đời sống người dân ngày càng nâng cao, ấm no thì lòng tin của Nhân dân với Đảng càng thêm bền chặt.
* Đoàn viên Lê Thùy Lý- Phân hiệu ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh (phường Phú Tân): Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
![]() |
| Đoàn viên Lê Thùy Lý. |
Theo đoàn viên Lê Thùy Lý, bên cạnh việc đào tạo nguồn nhân lực, cần nhấn mạnh hơn vai trò, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam- lực lượng nòng cốt trong quá trình tiếp cận tri thức mới, làm chủ khoa học- công nghệ và hội nhập quốc tế.
Thế hệ trẻ hôm nay không chỉ là người học, mà còn là chủ thể sáng tạo, tiên phong ứng dụng công nghệ, khởi nghiệp và lan tỏa tri thức số trong cộng đồng.
Do đó, việc bổ sung định hướng phát triển thế hệ thanh niên Việt Nam thời đại mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh số, tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực hội nhập sẽ là động lực tinh thần để khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và tinh thần dấn thân của tuổi trẻ trong xây dựng đất nước thời kỳ mới.
“Lực lượng trẻ chiếm tỷ lệ lớn trong dân số Việt Nam, là nhóm tiếp cận nhanh với công nghệ mới, có khả năng sáng tạo và thích ứng cao.
Thanh niên chính là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ và đóng góp thiết thực cho các mục tiêu phát triển quốc gia. Việc đề cập rõ vai trò thanh niên trong văn kiện đại hội sẽ tiếp thêm niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ”- Thùy Lý cho biết.
PHAN HÂN- CẨM HUỆ- TUYẾT NGA (Thực hiện)







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin