Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của tỉnh. Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn quan tâm, dõi theo và bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới với những định hướng, quyết sách mang tính đột phá, tạo động lực phát triển toàn diện cho tỉnh trong giai đoạn mới.
Kỳ vọng vào sự phát triển kinh tế
![]() |
Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Châu- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Thành. |
Nhìn lại 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống Nhân dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa được cải thiện rõ nét, an sinh xã hội được đảm bảo, người dân đánh giá cao những thành tựu nổi bật của tỉnh trong phát triển kinh tế- xã hội, cải cách hành chính, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân.
Qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng tỉnh tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững.
Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Châu- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Thành cho biết: Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy xã đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho sự phát triển địa phương.
Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, tôi tin tưởng, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh có không gian phát triển rộng mở và đầy tiềm năng. Đây vừa là cơ hội để tỉnh bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vị trí là cực tăng trưởng mới của ĐBSCL.
Chúng tôi rất phấn khởi và kỳ vọng đại hội xác định rõ mục tiêu đưa tỉnh trở thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực, nhất là phát triển điện gió, điện mặt trời và năng lượng tái tạo. Phát huy thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, hình thành chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực như: lúa gạo, cây ăn trái, dừa và thủy sản, kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ, phát triển kinh tế biển, thúc đẩy thương mại- dịch vụ và logistics, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.
Phát huy đặc trưng văn hóa
Toàn tỉnh có trên 353.000 người đồng bào dân tộc Khmer, chiếm 8,42% dân số toàn tỉnh. Cùng với 156 chùa Khmer với những nét kiến trúc độc đáo và những lễ hội cổ truyền, tạo điểm nhấn đặc trưng văn hóa trong tỉnh.
Từ đó, đồng bào dân Khmer kỳ vọng đại hội đề ra giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa, gắn kết cộng đồng, đồng thời chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo thế hệ trẻ đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế mới.
Nhiều chương trình, dự án của tỉnh đầu tư tạo nên sự phát triển, đổi mới trong vùng đồng bào Khmer, tạo tiền đề phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Ông Thạch Phương- Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Bàu Sơn, xã Châu Thành chia sẻ: Với vai trò Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp tôi luôn tuyên truyền, vận động người dân tự lực vươn lên chăm lo phát triển kinh tế gia đình, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cùng người dân giải quyết những khó khăn, từ đó tạo được niềm tin và sự đồng lòng trong Nhân dân.
Hướng đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, tôi tiếp tục tuyên truyền người dân quan tâm, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, cùng chung tay đóng góp xây dựng tỉnh phát triển vững mạnh trong kỷ nguyên mới.
Để chào mừng đại hội, chính quyền các địa phương đã chỉ đạo thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vệ sinh, chỉnh trang các tuyến đường, treo pano, cờ phướn… Tại xã Hàm Giang, địa phương có tỷ lệ đồng bào Khmer cao nhất trong tỉnh (chiếm 89,25% dân số), chính quyền địa phương phối hợp các chùa Khmer đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân nâng cao nhận thức, tin tưởng vào kỳ đại hội thành công, thắng lợi.
Theo đồng chí Ngô Thị Diệu Hường- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hàm Giang, trong các hoạt động tập trung đông người dân tại các chùa Khmer, các ngành, đoàn thể, địa phương phối hợp với ban quản trị chùa tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong đó, chú trọng tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, từ đó, tạo sự phấn khởi, đồng thuận trong Nhân dân. |
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN- MẪN QUÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin