Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân xã Phước Long, tỉnh Vĩnh Long. Xã đã nỗ lực thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc để bước vào năm mới 2026 với niềm tin và khí thế mới.
![]() |
| Đồng chí Phan Thị Thắm- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Long và đoàn công tác đến thăm, chúc Tết thương binh Nguyễn Văn Sơn (ấp Mỹ Thanh). |
Kiện toàn tổ chức
Đảng bộ xã Phước Long được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Phước Long, Long Mỹ và Hưng Phong. Sau sáp nhập, Đảng bộ có 35 tổ chức cơ sở đảng với trên 800 đảng viên; Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 33 đồng chí. Trong thời gian ngắn, việc kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ, ban hành quy chế làm việc được thực hiện đồng bộ, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.
Đồng chí Phan Thị Thắm- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Long cho biết, ngay sau khi vận hành, phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” được quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng bộ, gắn với chủ đề năm của Tỉnh ủy. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, kịp thời nắm bắt dư luận, ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân sau sáp nhập. Hệ thống truyền thanh cơ sở và trang Fanpage “Đảng ủy xã Phước Long - Tỉnh Vĩnh Long” phát huy hiệu quả, đã đăng tải gần 600 tin, bài, với 1.600 người theo dõi và 120 ngàn lượt xem, góp phần định hướng thông tin, củng cố niềm tin trong Nhân dân. Từ đó, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực.
Trong năm, Đảng ủy đã kết nạp 17 đảng viên mới; 100% chi bộ trực thuộc được kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. 100% tổ chức đảng, chi bộ trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 7 chi bộ, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
![]() |
| Bia tưởng niệm 43 giáo viên, học sinh Trường Linh Phụng, xã Long Mỹ (nay là xã Phước Long) thương vong do bom, đạn Mỹ bắn phá ngày 29/5/1964. |
Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Đảng ủy kiểm tra, giám sát chuyên đề 2/2 tổ chức đảng và người đứng đầu theo kế hoạch; các chi bộ kiểm tra 176 đảng viên, đạt trên 100% chỉ tiêu. Việc công khai, minh bạch trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, không để phát sinh điểm nóng.
Hoạt động của HĐND, UBND xã có nhiều đổi mới. Các kỳ họp HĐND được tổ chức đúng luật, xem xét, quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng. Trong năm, tổ chức 6 cuộc tiếp xúc cử tri với 409 lượt người tham dự; đa số ý kiến được giải trình, xử lý thỏa đáng. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận và giải quyết trên 4.000 hồ sơ, trong đó đã xử lý 4.066 hồ sơ đúng và trước hạn; 100% thủ tục hành chính cấp xã được cung cấp trực tuyến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số.
Bứt phá để phát triển
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Long- Phan Thị Thắm cho biết thêm: Trong điều kiện chịu tác động của nắng nóng, xâm nhập mặn và biến động thị trường, Phước Long vẫn giữ vững nhịp độ phát triển kinh tế. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục là trụ cột với 2.558ha dừa và 355,9ha cây ăn trái được duy trì ổn định. Địa phương phối hợp doanh nghiệp xây dựng mã số vùng trồng dừa với diện tích trên 1.600ha, với gần 3.000 hộ tham gia, từng bước nâng cao giá trị và khả năng xuất khẩu sản vật địa phương.
Lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản được quản lý chặt chẽ, chủ động phòng chống dịch bệnh. Diện tích nuôi thủy sản đạt trên 300ha. Hệ thống 40 cống ngăn mặn được vận hành linh hoạt, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất cho người dân.
Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển ổn định. Toàn xã có 40 doanh nghiệp, 562 hộ kinh doanh và 833 hộ kinh doanh cá thể; trong năm phát triển mới 8 doanh nghiệp, đạt 160% nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 67 triệu đồng/người/năm, vượt 6% so chỉ tiêu. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến cuối năm 2025 đạt hơn 105,6 tỷ đồng, bằng 133,58% dự toán; thu ngân sách địa phương đạt trên 228% dự toán, tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư phát triển trong thời gian tới.
![]() |
| Bộ mặt nông thôn xã Phước Long ngày càng khởi sắc. Trước Đảng ủy xã, cờ hoa rực rỡ chào mừng Xuân Bính Ngọ 2026. |
Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76,84%; trong đó lao động có bằng cấp 29,61%. Trong năm qua, xã giải quyết việc làm cho 310 lao động, đưa 37 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; bảo hiểm xã hội đạt 27,6%. Công tác giảm nghèo đạt kết quả nổi bật khi tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,1%, vượt gấp nhiều lần chỉ tiêu. Hoàn thành 100% chỉ tiêu xóa 50 căn nhà tạm, nhà dột nát, góp phần ổn định đời sống Nhân dân.
Cùng với đó, lĩnh vực giáo dục được duy trì vững chắc với 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, 100% học sinh 6 tuổi vào lớp 1; duy trì chuẩn phổ cập các cấp học. Y tế cơ sở bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu với hơn 26.000 lượt khám bệnh. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.
Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Tình hình tội phạm được kiểm soát; các vụ việc phát sinh được xử lý kịp thời, không để kéo dài, phức tạp.
Bước vào năm mới- Xuân Bính Ngọ 2026, Phước Long có đủ cơ sở để tin tưởng vào chặng đường phát triển phía trước. Từ nền tảng tổ chức được kiện toàn, kinh tế tăng trưởng ổn định, hạ tầng ngày càng hoàn thiện đến đời sống Nhân dân không ngừng nâng cao… Tất cả đang tạo nên thế và lực mới cho địa phương phát triển. Trong khí thế mùa xuân, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Phước Long thêm vững tin, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống cách mạng và niềm tin của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long.
Trong năm 2025, xã bê-tông hóa trên 2.800m đường giao thông nông thôn, đạt 187,2% nghị quyết; xây mới 32 cây cầu với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng, do mạnh thường quân tài trợ và Nhân dân đóng góp ngày công. Nhiều công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai với tổng vốn hàng chục tỷ đồng. Tuyến đê bao chống ngập, kiểm soát mặn kết hợp giao thông đạt 70% tiến độ giai đoạn 1. Đặc biệt, xây dựng đạt chuẩn xã NTM và đang hoàn thiện 56/63 tiêu chí đô thị.
Bài, ảnh: BÁ THI




