Trong không khí phấn khởi, vui tươi hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh đặt trọn niềm tin và kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục đề ra phương hướng phát triển đột phá; khẳng định mốc son lịch sử mới cho dân tộc Việt Nam cất cánh, vươn mình.
* Trung tá Trần Văn Được- Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3- Ngãi Tứ: Đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng
![]() |
Trung tá Trần Văn Được cho biết: Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tôi nhận thấy đất nước ta đã đạt được những thành tựu toàn diện, to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Chúng ta đã kết hợp chặt chẽ, hiệu quả 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Quốc phòng- an ninh tiếp tục được tăng cường vững mạnh cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận. Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố; gắn kết chặt chẽ với thế trận lòng dân vững chắc, nhất là ở các địa bàn chiến lược trọng điểm, tuyến biên giới, hải đảo.
Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3- Ngãi Tứ đã triển khai hiệu quả về tổ chức, cơ sở vật chất, nền nếp chính quy, công tác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn. Hoạt động bước đầu cho thấy hiệu quả của mô hình mới góp phần nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy tác chiến trong khu vực phòng thủ.
Nhiệm kỳ mới, tôi tin tưởng rằng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia sẽ được tăng cường. Qua đó, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, gắn với xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện có hiệu quả 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại.
Quân đội không chỉ là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ mà còn phát huy vai trò trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần củng cố “thế trận lòng dân”- nền tảng vững chắc của sự nghiệp quốc phòng toàn dân.
Là sĩ quan đang công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong nhiệm kỳ mới. Tôi tin tưởng Đại hội XIV sẽ đề ra những quyết sách chiến lược đúng đắn, tiếp tục đưa sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Mỗi cán bộ, chiến sĩ nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, đoàn kết một lòng, rèn luyện, phấn đấu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong thời kỳ mới.
* Ông Trần Bình Trọng- Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về văn hóa- xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Kỳ vọng những quyết sách thiết thực, nâng cao đời sống người dân
![]() |
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện quan trọng của toàn Đảng và Nhân dân Việt Nam. Tôi rất kỳ vọng đại hội sẽ khẳng định bước phát triển mới của đất nước. Trải qua 50 năm giải phóng đất nước và 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; từ một đất nước nghèo nàn lạc hậu, đất nước ta nay đã có sự phát triển rất lớn. Đặc biệt những năm gần đây, tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, vị thế quốc tế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao. Không chỉ vậy, khát vọng đất nước ta sẽ vươn xa hơn nữa như lời dạy của Bác Hồ “sánh vai với các cường quốc năm châu”.
Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của đại hội, tôi thấy quyết tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước. Tin rằng với quyết tâm của đại hội cùng với sự lãnh đạo của Đảng và điều hành, quản lý của Nhà nước, nước ta sẽ đạt tăng trưởng 2 con số. Theo đó đến năm 2030, đời sống Nhân dân ngày càng phát triển hơn; các mặt đời sống tinh thần, giáo dục, vui chơi giải trí và chăm lo cho sức khỏe của Nhân dân cũng được nâng cao hơn nữa.
Thời gian vừa qua, đất nước đã thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau thời gian vận hành đã mang lại kết quả lớn nhưng cũng còn những khó khăn, thách thức. Tôi mong rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ đề ra các giải pháp vận hành bộ máy tổ chức, chính quyền địa phương để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn; tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, người dân làm ăn, sản xuất nâng cao đời sống.
* Thượng tọa Thích Lệ Lạc- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh: Phật giáo đồng hành cùng sự phát triển của đất nước
![]() |
Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, cá nhân tôi nhận thấy đại hội lần này có ý nghĩa quan trọng, diễn ra vào năm “bản lề” của giai đoạn tiếp theo, mong rằng trong thời gian tới, những cán bộ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tín nhiệm lựa chọn giữ chức vụ chủ chốt sẽ khẳng định vai trò, góp phần đưa đất nước Việt Nam phồn vinh, giàu đẹp.
Riêng về Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ năm 1981 đến nay đã trải qua các kỳ đại hội, khẳng định sự đồng hành của tôn giáo cùng dân tộc, sự phát triển của đất nước. Trong suốt thời gian qua, nhờ sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền, ban, ngành đã tạo cơ hội để Phật giáo hoạt động tốt công tác Phật sự, góp phần phục vụ cho đạo pháp và dân tộc. Chính vì thế, tôi rất mong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ mới sẽ có những chủ trương, quyết sách tiếp tục tạo điều kiện cho Phật giáo hoạt động để góp phần xây dựng “đạo pháp trong lòng dân tộc”, đưa đất nước Việt Nam phồn vinh giàu đẹp.
* Bà Lê Minh Thư- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Thành: Đảng viên trẻ vững tin vào Đại hội XIV của Đảng
![]() |
Tôi đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, quyết sách mang tính đột phá, sát thực tiễn; phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, công tác dân vận, mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội trong giai đoạn mới.
Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, với tư cách đảng viên trẻ đang công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Thành, tôi sẽ không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác mặt trận; tích cực tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
NGUYỄN THỊNH - TUYẾT NGA (thực hiện)






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin