Trong bối cảnh yêu cầu xây dựng tổ chức Đảng ngày càng cao, Đảng ủy xã Châu Thành luôn xác định đó là nhiệm vụ trọng tâm.
Từ việc chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú đến đổi mới sinh hoạt chi bộ, cấp ủy xã từng bước nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, góp phần củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và tạo động lực mới cho sự phát triển của địa phương.
![]() |
| Đồng chí Kiên Thị Thanh Xuân- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Thành tặng hoa chúc mừng đảng viên mới Thạch Phương Thảo. |
Đẩy mạnh công tác tạo nguồn
Xã Châu Thành hiện có 1.701 đảng viên, sinh hoạt tại 54 chi bộ trực thuộc. Xã có địa bàn rộng, nhiều lao động trẻ đi làm ăn xa, dẫn đến nguồn phát triển Đảng ở một số ấp gặp khó.
Trước tình hình đó, Đảng ủy xã ban hành kế hoạch cụ thể từng năm, giao chỉ tiêu rõ ràng cho từng chi bộ, đồng thời yêu cầu các đoàn thể tăng cường trách nhiệm tạo nguồn giới thiệu cho Đảng. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh thông qua hội nghị chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đồng chí Kiên Thị Thanh Xuân- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Thành, cho biết: Các chi bộ căn cứ tình hình cụ thể để xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên. Hàng tháng, Thường trực Đảng ủy giao ban với bí thư chi bộ đánh giá kết quả, đồng thời chỉ ra tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục.
Đảng ủy xã chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực tạo nguồn phát triển Đảng.
Ngay sau khi được thành lập, Đảng ủy xã đã xác định rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển đảng viên phải đạt chỉ tiêu được giao (3%) tương đương 53 đảng viên. Để thực hiện đạt mục tiêu, Đảng ủy xã giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ.
Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm quy trình, đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng; chủ động rà soát, tạo nguồn, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ quần chúng ưu tú. Tăng cường giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của đảng viên.
Bí thư Chi bộ ấp Đầu Giồng B- Thạch Thị Thích chia sẻ: Chi bộ chúng tôi trước tiên nâng cao vai trò người đứng đầu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng; sau đó tổ chức sinh hoạt chuyên đề về phát triển đảng viên. Việc rà soát, giới thiệu nguồn luôn được duy trì thường xuyên. Từ đầu năm đến nay, chi bộ đã kết nạp 3 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 27 đồng chí.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, Ban Xây dựng Đảng xã Châu Thành đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xã xem xét, kết nạp 24 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu đặt ra. Trong năm 2025, xã kết nạp 54 đảng viên, đạt tỷ lệ 3,19% trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, góp phần củng cố đội ngũ và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.
Nâng cao chất lượng kết nạp, rèn luyện đảng viên mới
Không chỉ chú trọng phát triển về số lượng, các chi bộ còn đặc biệt quan tâm đến chất lượng đảng viên mới, nhất là trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, quần chúng có cách làm hay trong phát triển kinh tế. Đây là lực lượng năng động, góp phần lan tỏa tinh thần tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong cộng đồng.
Anh Thạch Dân- đảng viên Chi bộ ấp Đầu Giồng B phấn khởi cho biết: Được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, tự hào. Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên chính thức. Gương mẫu, tiên phong trong các hoạt động, phong trào ở địa phương, tích cực phát triển kinh tế, góp phần xây dựng ấp Đầu Giồng B ngày càng phát triển.
Tương tự, bạn Thạch Phương Thảo, 23 tuổi, là tấm gương sáng trong phong trào tuổi trẻ tình nguyện của xã. Phó Bí thư Đoàn xã Châu Thành Thạch Hoàng Sơn, cho biết: Phương Thảo nhiệt tình, có trách nhiệm và rất ham học hỏi.
Sau khi được bồi dưỡng nhận thức về Đảng, Thảo càng quyết tâm đóng góp nhiều hơn cho các phong trào của xã. Thảo vừa được kết nạp Đảng vào tháng 11 và trở thành đảng viên trẻ nhất của chi bộ.
Cùng với công tác tạo nguồn, xã chú trọng đào tạo bài bản; các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được tổ chức đều đặn, có chất lượng, gắn với yêu cầu thực tiễn.
Từ khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã Châu Thành đã tổ chức mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp bồi dưỡng lý luận dành cho đảng viên mới cho học viên thuộc 5 xã: Song Lộc, Hưng Mỹ, Hòa Minh, Long Hòa và xã Châu Thành tham gia. Riêng xã Châu Thành có 17 quần chúng tham gia lớp nhận thức về Đảng và 21 học viên theo học lớp đảng viên mới.
Thời gian tới, Đảng ủy xã Châu Thành tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng nguồn phát triển Đảng tại các lĩnh vực còn ít đảng viên như khu vực doanh nghiệp, HTX và trường học. Đồng thời, xã chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên sau kết nạp thông qua phân công đảng viên hỗ trợ, đánh giá nhiệm vụ, giúp đảng viên mới nhanh chóng trưởng thành.
Bên cạnh đó, công tác định hướng lý tưởng cách mạng cho thanh niên tiếp tục được xem là nhiệm vụ lâu dài, nhằm xây dựng đội ngũ kế thừa có bản lĩnh, phẩm chất và năng lực.
Bài, ảnh: SƠN TUYỀN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin