Phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo, người có uy tín ở cơ sở

08:13, 27/11/2025

Sau sáp nhập các đơn vị hành chính, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhận được sự đồng thuận cao từ Nhân dân, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer.

Nhờ vai trò đồng hành của các vị chức sắc tôn giáo và người có uy tín, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được truyền đạt đến từng hộ dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh, trật tự địa phương.

Lãnh đạo tỉnh và xã Châu Thành thường xuyên gặp gỡ các vị chức sắc tôn giáo, tăng cường sự đồng thuận trong xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Lãnh đạo tỉnh và xã Châu Thành thường xuyên gặp gỡ các vị chức sắc tôn giáo, tăng cường sự đồng thuận trong xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tỉnh có 124 xã, phường, trong đó 29 xã, phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg, ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025.

Toàn tỉnh có hơn 3,3 triệu dân, trong đó đồng bào Khmer chiếm 10,42%. Trên địa bàn tỉnh có 156 chùa Khmer, gần 4.000 chư tăng theo hệ phái Phật giáo Nam tông và hơn 500 người có uy tín trong cộng đồng.

Đồng bào và chư tăng Khmer luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ vững truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc và tôn giáo, tạo môi trường ổn định cho phát triển đời sống và sản xuất.

Để củng cố sự đồng thuận, chính quyền địa phương phối hợp với công an và các đoàn thể thường xuyên đến các chùa tuyên truyền, vận động phật tử thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Các vị chức sắc, người có uy tín trở thành cầu nối quan trọng, giúp người dân hiểu và tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở. Năm 2024, người có uy tín tham gia hòa giải 367 vụ việc ở cơ sở, trong đó gần 260 vụ thành công; cảm hóa, giáo dục hơn 280 đối tượng vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững tình làng nghĩa xóm và an ninh trật tự.

Ông Thạch Phi- người có uy tín xã Châu Thành, chia sẻ: Vào các ngày mùng 8, 15, 23 và 30 (âm lịch) hàng tháng, phật tử đến chùa rất đông, qua các buổi sinh hoạt đạo pháp, tôi lồng ghép tuyên truyền pháp luật, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và xây dựng NTM tại chùa Giồng Lức bằng cả 2 thứ tiếng Việt và Khmer để bà con dễ hiểu. Khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, các vị chư tăng, achar cũng tích cực thông tin cho phật tử.

Nhờ đó, người dân đồng thuận và mạnh dạn phát biểu tại các cuộc họp, tiếp xúc cử tri về đời sống, sản xuất, đất đai... giúp chính quyền hiểu rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Hòa thượng Kim Thone- Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì chùa Trốt Cớt (xã Châu Thành) cho biết: Qua các buổi lễ, sinh hoạt tại chùa, phật tử được giải thích chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó tích cực tham gia đóng góp ý kiến, củng cố khối đại đoàn kết và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Lực lượng công an phối hợp với các vị chức sắc, người có uy tín tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đồng bào dân tộc Khmer xã Hùng Hòa.
Lực lượng công an phối hợp với các vị chức sắc, người có uy tín tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đồng bào dân tộc Khmer xã Hùng Hòa.

Chúng tôi cũng vận động đồng bào tham gia các phong trào, đưa chính sách đi vào cuộc sống và giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc Khmer.

Nhờ thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách dân tộc, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer được nâng lên rõ rệt.

Năm 2025, tỉnh đã triển khai 9/10 dự án và 10/14 tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2030 với tổng kinh phí gần hơn 284 tỷ đồng.

Qua đó, tỉnh đã xây dựng hơn 216,7km đường nông thôn, cung cấp nước sinh hoạt cho 418 hộ, đầu tư cơ sở vật chất cho 9 trường phổ thông dân tộc nội trú, bố trí đất ở cho 44 hộ, hỗ trợ nhà ở 1.270 hộ và sinh kế cho 545 hộ.

Ông Thạch Mu Ni- Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết: Đa số người có uy tín trong đồng bào Khmer là các vị trụ trì và ban quản trị chùa.

Nhờ gần gũi người dân, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng và được phật tử tin tưởng, các vị tuyên truyền rất hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Thực tế cho thấy, việc tranh thủ sự đồng thuận người có uy tín và chức sắc trong đồng bào Khmer không chỉ là bước đi quan trọng trong sắp xếp tinh gọn bộ máy mà còn là giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân.

Qua đó, tỉnh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền gần dân, trọng dân, lấy sự đồng thuận của Nhân dân làm thước đo hiệu quả, góp phần đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: SƠN TUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh