Đảng bộ xã Tiểu Cần có 44 tổ chức cơ sở đảng với 1.299 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, với việc chú trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng toàn diện, Đảng bộ xã đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội đồng bộ; phấn đấu trở thành phường vào năm 2030, hướng tới đô thị hóa hiện đại và bền vững.
![]() |
Đồng chí Trần Văn Lối- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiểu Cần phát biểu định hướng phát triển đối với Chi ủy Ấp 2. |
Tạo luồng sinh khí mới từ công tác xây dựng Đảng
“Chi bộ bây giờ khác trước nhiều rồi. Không khí sinh hoạt cởi mở, ai cũng mạnh dạn phát biểu, góp ý thẳng thắn. Điều gì dân băn khoăn, đảng viên đưa ra bàn bạc ngay, rồi có hướng tháo gỡ kịp thời”, ông Hứa Minh Tiền- Bí thư Chi bộ Ấp 2, chia sẻ.
Sự đổi thay trong sinh hoạt chi bộ được xem là gốc rễ, tạo nên sức sống mới cho Đảng bộ xã Tiểu Cần. Các chi bộ đều duy trì sinh hoạt nền nếp, phân công cấp ủy viên trực tiếp dự sinh hoạt để kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh. Công tác tự phê bình, phê bình được thực hiện nghiêm túc, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn nhưng chân tình, xây dựng.
Chính từ những buổi sinh hoạt này, nhiều vấn đề “nóng” ở cơ sở được tháo gỡ ngay từ đầu, như chuyện giải phóng mặt bằng xây dựng giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, đến công tác vận động Nhân dân tham gia BHYT, giữ gìn an ninh trật tự.
Đảng ủy xã Tiểu Cần xác định, xây dựng Đảng không chỉ dừng lại ở việc củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, mà phải vững mạnh toàn diện trên cả 5 mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Nhiệm kỳ qua, công tác chính trị luôn được chú trọng, thể hiện rõ qua việc tổ chức 890 cuộc quán triệt nghị quyết, tỷ lệ đảng viên tham dự đạt trên 98%.
Công tác tư tưởng, đạo đức được triển khai đồng bộ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Hàng năm, 100% chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc.
Đảng ủy cũng chỉ đạo sàng lọc, đưa 38 đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, góp phần làm trong sạch đội ngũ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Ông Thạch Trọng Nguyễn, đảng viên Chi bộ ấp Tân Trung Giồng A, chia sẻ: “Ở chi bộ chúng tôi, tự phê bình và phê bình luôn được coi trọng. Đó là cách để đảng viên “tự soi, tự sửa” kịp thời, đồng thời củng cố đoàn kết, giữ uy tín trước Nhân dân”.
Không chỉ dừng lại ở rèn luyện tư tưởng, đạo đức, công tác tổ chức và cán bộ cũng có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiệm kỳ qua, xã đã kết nạp 135 đảng viên mới, vượt 22,7%. Đảng ủy xã đã cử 80 cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo quy hoạch và chuẩn hóa đội ngũ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.
Đồng chí Trần Văn Lối- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiểu Cần, nhấn mạnh: “Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy xác định là then chốt. Khi tổ chức Đảng mạnh, cán bộ, đảng viên gương mẫu thì Nhân dân tin tưởng, đồng thuận, cùng chung sức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội”.
![]() |
Xã Tiểu Cần phấn đấu đạt chuẩn phường vào năm 2030. |
Đảng vững mạnh, quê hương khởi sắc
Sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng đã trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở Tiểu Cần. Trước khi hợp nhất, các địa phương đã đạt những kết quả nổi bật: xã Phú Cần đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về giáo dục; xã Hiếu Trung đạt NTM nâng cao; TT Tiểu Cần đạt tiêu chí đô thị loại IV mở rộng và đô thị văn minh.
Nhiệm kỳ qua, trong 3 nhiệm vụ đột phá, Tiểu Cần đã huy động hơn 4.000 tỷ đồng để đầu tư 147 công trình hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, trường học, môi trường. Công tác cải cách hành chính có bước tiến mạnh, với 99% văn bản được ký số và trên 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp hiệu quả, giúp người dân tiết kiệm thời gian, doanh nghiệp thêm thuận lợi.
Song song đó, đã giải ngân 130,4 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn. Đến nay, xã chỉ còn 34 hộ nghèo, hầu hết thuộc diện bảo trợ xã hội. Kết quả đạt được không chỉ thể hiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, mà còn khẳng định cho hiệu quả của công tác xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, từ đó thúc đẩy xã Tiểu Cần phát triển toàn diện.
Đảng ủy xã Tiểu Cần xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành phường, gắn với đô thị hóa bền vững, phát triển kinh tế- xã hội đồng bộ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Để đạt được mục tiêu này, Đảng ủy xã tiếp tục tập trung củng cố tổ chức Đảng vững mạnh toàn diện, gắn với phát triển kinh tế- xã hội theo hướng bền vững, công bằng và hiệu quả.
Tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân, phát triển hạ tầng, dịch vụ công, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp, HTX và người dân cùng phát triển.
Với những bước đi vững chắc từ xây dựng Đảng vững mạnh đến phát triển kinh tế- xã hội đã khẳng định vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của Đảng bộ xã Tiểu Cần. Không chỉ tạo niềm tin trong Nhân dân, xã còn phát huy sức mạnh đại đoàn kết, hiện thực hóa nghị quyết thành hành động, từng bước kiến tạo phường Tiểu Cần nghĩa tình, văn minh và phồn thịnh.
Bài, ảnh: SƠN TUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin