Trường Chính trị Phạm Hùng: Tiên phong trong đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy

16:29, 02/10/2025

Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long đã và đang khẳng định vị thế là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng đầu của tỉnh, tiên phong trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Bối cảnh mới, yêu cầu mới

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long, góp phần nâng cao chất lượng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trong tỉnh. Ảnh: Cao Huyền
Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long, góp phần nâng cao chất lượng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trong tỉnh. Ảnh: Cao Huyền

Đại hội XIII của Đảng đã xác định mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tầm nhìn và khát vọng đó đang thôi thúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào một kỷ nguyên mới- kỷ nguyên của sự trỗi dậy mạnh mẽ, tự lực, tự cường và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đây là kỷ nguyên đòi hỏi sự bứt phá toàn diện trên mọi lĩnh vực, trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ là yếu tố then chốt, có ý nghĩa quyết định.

Bối cảnh quốc tế và trong nước đang có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch, phản động không ngừng đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, sử dụng các chiêu bài tinh vi nhằm xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế số, xã hội số vừa tạo ra những cơ hội phát triển vượt bậc, vừa đặt ra những thách thức mới đối với công tác cán bộ và sự phát triển của đất nước.

Bối cảnh đó, việc trang bị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên một thế giới quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, cùng với việc thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là yêu cầu cấp thiết; là kim chỉ nam cho mọi hành động, là vũ khí lý luận sắc bén để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công cuộc đổi mới tại địa phương.

Vững bước vào kỷ nguyên mới

 Học viên Trường Chính trị Phạm Hùng tham gia hoạt động nghiên cứu, gắn lý luận với thực tiễn địa phương. Ảnh: Cao Huyền
 Học viên Trường Chính trị Phạm Hùng tham gia hoạt động nghiên cứu, gắn lý luận với thực tiễn địa phương. Ảnh: Cao Huyền

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của cố Chủ tịch HĐBT Phạm Hùng: “Trường Đảng phải mẫu mực, phải là tấm gương sáng cho học viên học tập, rèn luyện và cho xã hội bên ngoài noi theo”, tập thể cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Phạm Hùng luôn xác định việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Thời gian qua, đặc biệt là trong quá trình thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, nhà trường đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, trong đó chú trọng vào việc đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập.

Bám sát chương trình chuẩn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhà trường đã chủ động cập nhật, bổ sung những vấn đề lý luận mới và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở trong nước, quốc tế và của tỉnh Vĩnh Long vào bài giảng. Phương pháp giảng dạy được chuyển đổi từ truyền thụ một chiều sang phương pháp tích cực, lấy người học làm trung tâm, tăng cường đối thoại, thảo luận, giải quyết các tình huống thực tiễn…

Nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên về trình độ chuyên môn. Hiện trường có 1 tiến sĩ, 72 thạc sĩ... Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn liền với việc rèn luyện phong cách, đạo đức của giảng viên trường Đảng, tạo nên môi trường sư phạm mẫu mực.

Nhà trường tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong học tập và rèn luyện; siết chặt công tác quản lý học viên, đề cao tính tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập. Việc đánh giá kết quả học tập được thực hiện nghiêm túc, khách quan, phản ánh đúng thực chất năng lực của người học. Bên cạnh, nhà trường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Công tác nghiên cứu khoa học được xác định là một trong hai nhiệm vụ chính trị trọng tâm của nhà trường.

Nhiều đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp tỉnh đã được triển khai, tập trung vào việc tổng kết thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương, từ đó cung cấp những luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy và tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong định hướng phát triển.

Đến nay, Trường Chính trị Phạm Hùng đã đạt được 47/55 tiêu chí (tỷ lệ 85,5%), vẫn còn 8/55 tiêu chí chưa đạt (tỷ lệ 14,5%). Điều này minh chứng cho việc Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã thể hiện sự quyết tâm trong công tác lãnh, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn mức 1 vào năm 2026 và mức 2 vào năm 2030.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển của tỉnh nhà và cả nước, Trường Chính trị Phạm Hùng xác định tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục lý luận chính trị. Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải thực sự thấm sâu vào nhận thức, trở thành niềm tin, lý tưởng và phương châm hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Chú trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Mỗi giảng viên phải là một chiến sĩ kiên trung trên mặt trận lý luận, tư tưởng, văn hóa. Nhà trường trang bị cho học viên những luận cứ khoa học, kỹ năng cần thiết để nhận diện và đấu tranh hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng và trong đời sống xã hội.

Tăng cường tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận. Đời sống thực tiễn sinh động của tỉnh Vĩnh Long trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập là nguồn tư liệu quý báu để bổ sung, phát triển lý luận…

Với truyền thống vẻ vang, sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ, giảng viên, cùng với sự quan tâm sâu sắc của Tỉnh ủy và các cấp, các ngành, Trường Chính trị Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long phấn đấu tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa, xứng đáng là nơi đào tạo, bồi dưỡng nên những thế hệ cán bộ ưu tú, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ths. NHAN THANH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh