Trong dòng chảy hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên càng trở nên cấp thiết. Tại các trường ĐH ở tỉnh, nhiều mô hình, cách làm sáng tạo lan tỏa, góp phần hình thành lớp sinh viên “vừa hồng, vừa chuyên”, bản lĩnh vững vàng, đạo đức trong sáng và dạt dào khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.
![]() |
Trong nhiệm kỳ qua, Trường ĐH Trà Vinh kết nạp 275 đảng viên, đạt 137,5% chỉ tiêu. |
Vững niềm tin- rèn bản lĩnh
Tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được xem là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt. PGS.TS Nguyễn Minh Sang- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, chia sẻ: “Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác học tập, nghiên cứu của mỗi cán bộ, đảng viên và sinh viên”.
Nhà trường đã tổ chức 60 cuộc học tập, quán triệt nghị quyết với hơn 15.000 lượt cán bộ, viên chức và sinh viên tham gia, đạt 98%. Đặc biệt, công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội được triển khai qua các tổ thăm dò ý kiến sinh viên, theo dõi thông tin trên mạng xã hội.
Nhờ đó, những vấn đề “nóng” liên quan đến chính sách, học tập, sinh hoạt của sinh viên đều được giải đáp kịp thời. Không chỉ dừng ở việc truyền đạt, trường còn chú trọng đến hiệu quả: kết quả có 9.180 lượt đảng viên tham gia học tập, chiếm 36,5% tổng số cán bộ, viên chức- con số phản ánh tinh thần tiên phong, gương mẫu. Từ đây, công tác phát triển Đảng cũng khởi sắc: 45 đảng viên mới được kết nạp trong nhiệm kỳ, tăng 66,6% so với giai đoạn trước.
Trong khi đó, ở Trường ĐH Xây dựng Miền Tây, công tác giáo dục chính trị được gắn chặt với phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bí thư Đoàn trường Bùi Chí Hải cho biết: “Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đã kết nạp 35 đảng viên, trong đó có 25 sinh viên.
Nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên ngày càng được nâng cao, tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng”. Điểm nổi bật của trường là lồng ghép giáo dục chính trị trong các buổi sinh hoạt lớp hàng tháng.
Với nội dung đa dạng từ tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo; phổ biến pháp luật; cho đến các vấn đề thời sự quốc tế. Điều này khiến sinh viên không chỉ tiếp nhận lý luận chính trị mà còn rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Thực tế, trong nhiệm kỳ qua, không có sinh viên nào vi phạm đạo đức, lối sống bị kỷ luật- một minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác này.
Từ “địa chỉ đỏ” đến câu chuyện đời thường
Tại Trường ĐH Cửu Long, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên được triển khai bằng nhiều hình thức. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, nhà trường đã tổ chức 65 cuộc tuyên truyền, quán triệt với 32.500 lượt người tham gia.
![]() |
Sinh viên Trường ĐH Cửu Long tham gia Cuộc thi Trắc nghiệm trực tuyến “Biển, đảo Tổ quốc và Hải quân nhân dân Việt Nam”. |
Song song, 30 gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” được tôn vinh, trong đó 3 sinh viên được tuyên dương cấp tỉnh. Sinh viên còn được tham gia “hành trình đến địa chỉ đỏ”, về nguồn, giao lưu với cựu chiến binh, chiến sĩ hải quân, bộ đội chủ lực. Những chuyến đi “chạm” vào hiện thực, nuôi dưỡng lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
Đặc biệt, các chuyên đề về văn hóa ứng xử, phòng chống bạo lực học đường, ma túy, định hướng thông tin trên không gian mạng… đã trở thành “hành trang” để sinh viên rèn luyện lối sống lành mạnh giữa thời đại số.
Chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác giáo dục sinh viên, chị Thái Thị Hiền- Bí thư Đoàn Trường ĐH Cửu Long nhấn mạnh: “Giáo dục sinh viên phải thường xuyên, đa dạng và gắn kết, không chỉ bồi dưỡng tri thức mà còn hình thành nhân cách, đạo đức và trách nhiệm xã hội”.
Theo chị Hiền, trường chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; rèn luyện ý thức tự giác trong học tập, lao động và nghiên cứu khoa học. Xây dựng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng. Nuôi dưỡng tình yêu thương con người, lối sống cao đẹp và ứng xử chuẩn mực. Đồng thời định hướng đạo đức nghề nghiệp để sinh viên trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp cho sự phát triển kinh tế- xã hội trong thời kỳ hội nhập.
Tại Trường ĐH Trà Vinh cũng ghi dấu bằng kết quả nổi bật. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã bồi dưỡng 314 quần chúng ưu tú, kết nạp 275 đảng viên, đạt 137,5% chỉ tiêu. Đảng ủy xác định công tác này là “mạch nguồn” bổ sung lực lượng cho tổ chức Đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ cán bộ.
Thực tế, từ năm 2004 chỉ có vài sinh viên được kết nạp, đến nay số lượng và chất lượng đảng viên sinh viên ngày càng tăng, trong đó có nhiều gương nữ, cán bộ đoàn, sinh viên dân tộc thiểu số. Theo Đảng ủy Trường ĐH Trà Vinh, phát triển đảng viên trẻ trong sinh viên vừa góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn, vừa bảo đảm tính kế thừa, ổn định cho tổ chức Đảng trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Dù còn không ít khó khăn như việc hồ sơ, thủ tục kết nạp chưa kịp hoàn thành trước khi sinh viên tốt nghiệp, hay một bộ phận sinh viên còn ngại học lý luận nhưng các giải pháp đã được đề ra rõ ràng: tăng cường bồi dưỡng từ sớm, phát huy vai trò đoàn- hội, và tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện qua các phong trào xã hội.
Quan trọng hơn, công tác này đã góp phần hình thành lớp sinh viên mới- những đảng viên trẻ, kiên định lý tưởng cách mạng, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái, sẵn sàng dấn thân. Đó cũng chính là cách các trường ĐH Vĩnh Long góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng thế hệ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, đủ sức đảm đương sứ mệnh dựng xây và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin