Khơi dậy và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

14:17, 28/08/2025

Quan điểm nhất quán về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã và đang được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Theo đó, phát huy tích cực vai trò nòng cốt của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong vận động, tập hợp, đoàn kết để xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Vĩnh Long ngày càng giàu mạnh. 

Phát huy truyền thống, sức mạnh cộng đồng trong “đền ơn đáp nghĩa”. Trong ảnh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh- Lê Thị Thúy Kiều tặng quà tri ân gia đình chính sách, người có công. 
Phát huy truyền thống, sức mạnh cộng đồng trong “đền ơn đáp nghĩa”. Trong ảnh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh- Lê Thị Thúy Kiều tặng quà tri ân gia đình chính sách, người có công. 

Niềm vui đại đoàn kết 

Trong không khí tưng bừng, rộn ràng cờ hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 2/9/1945-2/9/2025), trên khắp quê hương những ngày này như khoác lên mình tấm áo mới, rạng rỡ niềm tin và tự hào dân tộc. Dưới sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các hoạt động thúc đẩy thi đua lao động, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực trong Nhân dân tạo động lực mới, công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động chăm lo cho người nghèo, người khó khăn… đã và đang được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. 

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tri ân người có công với sự chân thành bằng cả trái tim, tỉnh đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn; từ đó thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, là tình cảm và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh.

Đã 91 tuổi, mặc dù sức khỏe nay đã yếu, mắt Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Thương (ấp Vĩnh Hựu, xã Vĩnh Xuân) vẫn ánh lên rạng rỡ, niềm vui, hạnh phúc khi đoàn ân cần thăm hỏi. Chị Bùi Thị Thúy Oanh- cháu ngoại của Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Thương chia sẻ: “Thời gian qua, chính quyền địa phương luôn dành sự quan tâm đến bà ngoại. Các dịp lễ, tết luôn đến thăm hỏi, tặng quà. Là thế hệ trẻ của gia đình, tôi rất vui khi chính quyền ngày càng tốt, chăm sóc tận tình cho người có công”. Sự quan tâm kịp thời của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân là niềm động viên, chỗ dựa tinh thần vững chắc đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng và người thân của họ. 

80 năm- một chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc ta. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà cũng đã chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách xây dựng quê hương. Quê hương đổi thay từ những bàn tay chung sức, đoàn kết với niềm tin vào một giai đoạn phát triển mới của tỉnh nhà. 

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm, tặng quà tri ân gia đình thương binh nhân dịp 2/9. 
Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm, tặng quà tri ân gia đình thương binh nhân dịp 2/9. 

Cô Phan Ngọc Quí (phường Thanh Đức) vui vẻ cho biết: “Tôi rất phấn khởi khi diện mạo quê hương ngày càng đổi mới. Đặc biệt trên chặng đường dựng xây quê hương, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tỉnh luôn quan tâm thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng, người yếu thế, an sinh xã hội rất tốt”. 

Ông Nguyễn Văn Bé Ba- Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã đoàn kết nêu gương sáng, phát huy vai trò, kinh nghiệm, uy tín vào trong các phong trào, cuộc vận động ở địa phương, cơ sở, đạt được những kết quả tích cực góp phần điểm tô quê hương. Nổi bật, trong 5 năm đã có 1.880 người cao tuổi hiến đất, góp ngày công lao động xây dựng NTM và đô thị văn minh với tổng trị giá 29,6 tỷ đồng; hàng chục ngàn người cao tuổi còn sức khỏe, có điều kiện đăng ký tham gia làm kinh tế...

Thời gian tới, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và thấm nhuần lời dạy của Bác, lực lượng người cao tuổi sẽ tiếp tục luôn giữ vai trò là điểm tựa tinh thần và trí tuệ của gia đình, cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. 

Từ những tuyến đường hoa rực rỡ, hàng cây xanh mát, công trình đèn đường chiếu sáng đến những phần quà nghĩa tình cho người yếu thế, mô hình “dòng sông xanh” bảo vệ môi trường… tất cả đang tạo nên diện mạo mới, xanh hơn, đẹp hơn và chan chứa tinh thần đoàn kết của vùng quê ấp An Phú A (xã Long Hồ).

Bà Huỳnh Ngọc Mai- Bí thư kiêm Trưởng ấp An Phú A (xã Long Hồ) khẳng định quyết tâm, phát huy kết quả đạt được từ sức mạnh khối đại đoàn kết ở khu dân cư, ấp sẽ tiếp tục phấn đấu xây dựng NTM, góp phần đưa tỉnh vươn mình phát triển nhanh cùng cả nước. 

Mặt trận Tổ quốc phát huy vai trò nòng cốt 

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Đây là chủ trương, định hướng xuyên suốt của Đảng, đồng hành cùng với sự phát triển của dân tộc. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh- Phạm Văn Cường, những năm qua, Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự nỗ lực phấn đấu của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, MTTQ đã thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc phát huy, tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chính quyền địa phương, MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động người dân chung sức, đồng lòng tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương.
Chính quyền địa phương, MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động người dân chung sức, đồng lòng tham gia các phong trào, các cuộc vận động của địa phương.

Nhiều phong trào, cuộc vận động được phát huy, góp phần thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế- xã hội; quốc phòng, an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện rõ nét. 

Đơn cử, thực hiện nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, các thành viên của Mặt trận xã Hòa Bình đã xây dựng các mô hình nhân dân tự quản, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường...

“Mặt trận đã trở thành ngôi nhà chung để các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong xã phát huy trí tuệ và khả năng của mình, góp phần tích cực xây dựng xã Hòa Bình ngày càng phát triển”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Bình Đào Thanh Tuấn cho hay.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Vĩnh Long cùng cả nước thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sự của dân tộc. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh- Phạm Văn Cường nhấn mạnh: “Để thực hiện tốt vai trò nòng cốt của MTTQ trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nắm bắt kịp thời nhu cầu thực tiễn đặt ra, cán bộ MTTQ tiếp tục tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời chia sẻ, đồng hành, nắm bắt yêu cầu, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên ở khu dân cư, các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng góp phần triển khai kịp thời chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước... Đồng thời, triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các phong trào, cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động, đặc biệt quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội”.

 Bài, ảnh: TUYẾT NGA 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh