Nói tới tư tưởng đạo đức của Bác Hồ là rộng lớn bao la. Vận dụng từng bài học về tư tưởng của Người trong công việc lựa chọn nhân sự đại hội Đảng các cấp thì phải rà soát lại tấm gương, tư tưởng, đạo đức của Bác về sự trung thực, kính trọng, lễ phép với dân.
Nói tới tư tưởng đạo đức của Bác Hồ là rộng lớn bao la. Vận dụng từng bài học về tư tưởng của Người trong công việc lựa chọn nhân sự đại hội Đảng các cấp thì phải rà soát lại tấm gương, tư tưởng, đạo đức của Bác về sự trung thực, kính trọng, lễ phép với dân.
Bởi lẽ cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Vì thế cho nên xét nhân sự đại hội Đảng, đòi hỏi phải đối chiếu các cán bộ đó có thể hiện được đạo đức nêu trên của Bác hay không?
Bác coi đức là một trong những vấn đề rất quan tâm. Bác quan niệm đạo đức là nền tảng, là sức mạnh của cách mạng, là nhân tố quyết định thắng lợi của mọi công việc. Bác bảo người cách mạng phải có đức…
Người chỉ ra chuẩn mực đạo đức cách mạng trong quan hệ với dân như: trung thực, kính trọng, lễ phép với dân. Lời dạy của Người đã khá lâu nhưng đến thời điểm hôm nay tư tưởng đạo đức ấy rọi vào thực tế vẫn còn rất bổ ích.
Bởi vì bây giờ còn không ít cán bộ công chức, đảng viên đang vướng phải khuyết điểm: xa dân, cửa quyền, ức hiếp, hách dịch với dân,… giải quyết các bức xúc của dân không đến nơi đến chốn, dẫn đến khiếu kiện kéo dài, khiếu kiện đông người; về thủ tục hành chính thì còn “hành” dân, cán bộ công chức lạnh lùng với dân khi họ đến cửa quan… chưa nói đến nhũng nhiễu.
Thực tế đã diễn ra như vậy, hầu như cấp nào người dân cũng gặp phải. Thế nên việc học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác về “trung thực, kính trọng, lễ phép” với dân rõ là một đòi hỏi hết sức bức thiết mà người dân đang khao khát chờ đợi.
Bây giờ Đảng ta đang cần những cán bộ, đảng viên sâu sát với dân, hiểu thấu tâm tư tình cảm của dân, đặt mình trong hoàn cảnh của dân để giải quyết những vấn đề mà dân đòi hỏi mới sâu sát với dân.
Chúng ta đang bước vào mùa đại hội Đảng các cấp, vì thế nhân sự của đại hội sắp tới rất cần những cán bộ hết lòng vì dân mà phục vụ, những cán bộ phải sâu sát với dân, được dân thương dân mến, là những cán bộ tràn đầy uy tín với dân; chọn được những cán bộ ấy vào các cấp lãnh đạo sắp tới thì sức sống của Đảng sẽ mạnh lên, lòng tin của dân đối với Đảng sẽ cao hơn, chất lượng hoạt động của BCH mới ắt sẽ có chất lượng tốt hơn.
Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nếu cán bô,̣ đảng viên không gắn trách nhiệm của mình vào sự nghiệp ấy thì mình sẽ mất phương hướng, mất đi mục tiêu lý tưởng, mất chỗ dựa vững chắc.
Nguyễn Thanh Liêm
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin