Thời gian qua, Đảng bộ, Nhà nước và nhân dân tỉnh Vĩnh Long luôn chú trọng đến công tác chăm lo đời sống NCC với cách mạng. Đó không chỉ là tình cảm mà còn thể hiện trách nhiệm của thế hệ sau đối với cha, anh đi trước và phát huy truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”.
Lần đầu tiên, sau 50 năm thực hiện chính sách người có công (NCC), MTTQ Việt Nam và Bộ LĐ-TB và XH tổ chức tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với NCC trên toàn quốc trong 2 năm (2014- 2015).
Thời gian qua, Đảng bộ, Nhà nước và nhân dân tỉnh Vĩnh Long luôn chú trọng đến công tác chăm lo đời sống NCC với cách mạng. Đó không chỉ là tình cảm mà còn thể hiện trách nhiệm của thế hệ sau đối với cha, anh đi trước và phát huy truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”.
Đoàn đến giám sát công tác tổng rà soát NCC tại xã Trung An (Vũng Liêm).
Uống nước nhớ nguồn
Tham gia kháng chiến chống Mỹ và sang giúp nước bạn Campuchia, thương binh Nguyễn Ngọc Châu (ấp Sóc Ruộng, xã Tân Mỹ- Trà Ôn) mang trong mình tỷ lệ thương tật 62% do nhiều vết thương ở đầu và tay chân.
Trở về đời thường, ông được Nhà nước quan tâm hỗ trợ theo chế độ của thương binh 2/4. Ngoài mức tiền lãnh theo Nghị định 290 (dành cho quân đội), hàng tháng ông còn được trợ cấp 2,7 triệu đồng và nhiều lần được đưa đi điều dưỡng.
Còn với Mẹ Việt
Định kỳ hàng năm, Sở LĐ-TB và XH đều tổ chức đưa đi điều dưỡng ở các điểm du lịch hoặc tại gia đình cho hàng chục ngàn lượt đối tượng NCC.
Qua đó, NCC cảm nhận được sự tri ân, tấm lòng biết ơn của xã hội vì những hy sinh to lớn của họ cho đất nước. Mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Số (84 tuổi- ấp Trung Hòa 1) kể ngoài trợ cấp hàng tháng, lễ tết cũng có lãnh đạo huyện, tỉnh đến thăm và tặng quà, gần đây là hỗ trợ sửa chữa nhà, rồi lúc bệnh thì cũng được quan tâm chăm sóc. Vừa rồi, mẹ có ra Hà Nội điều dưỡng và đến viếng Lăng Bác.
Trong điều kiện đất nước ngày càng phát triển, chính sách đối với NCC cũng được nâng lên và tiếp tục hoàn thiện để đền đáp xứng đáng với công sức và sự hy sinh của những cá nhân, gia đình có công với cách mạng. Hiện nay, việc chăm sóc giúp đỡ NCC với cách mạng được đánh giá thực hiện khá toàn diện về bề rộng lẫn chiều sâu.
Tính toàn diện thể hiện, ngoài trợ cấp ưu đãi còn có chế độ chăm sóc sức khỏe, cải thiện nhà ở, ưu đãi trong GD- ĐT và dạy nghề, tạo việc làm.
Kỳ vọng của người dân
Tỉnh Vĩnh Long hiện có 16.429 người có công đang hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước thuộc diện rà soát. Để công tác rà soát thực hiện đúng yêu cầu, tỉnh thành lập 8/8 BCĐ tổng rà soát cấp huyện, 109 ban rà soát cấp xã, 847 tổ rà soát ở ấp- khóm, khu dân cư với trên 4.200 điều tra viên.
Đến nay, đã có 6/8 huyện- thị hoàn thành công tác điều tra ghi phiếu rà soát là Vũng Liêm, Trà Ôn, Tam Bình, Long Hồ, Mang Thít và TX Bình Minh. Kết quả trong 15.909 NCC được rà soát, có 15.835 người hưởng đúng chế độ, chiếm tỷ lệ 99,55%; 74 người hưởng trợ cấp sai và hưởng chế độ chưa đầy đủ.
Vừa qua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã thành lập đoàn giám sát công tác tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng trên địa bàn tỉnh.
Nội dung giám sát tập trung vào công tác tổ chức, triển khai thực hiện; công tác tập huấn cho đội ngũ điều tra viên; công tác tuyên truyền, phối hợp giữa các ngành có liên quan mà nòng cốt là MTTQ và các đoàn thể.
Từ vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã góp phần cùng ngân sách thực hiện xây dựng hàng ngàn căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách.
Qua giám sát thực tế, đoàn lưu ý các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu, nắm bắt được thông tin của công tác tổng rà soát và cần sự vào cuộc của các ngành, các cấp; phải quan tâm các đối tượng dễ sai sót là thân nhân liệt sĩ, đối tượng hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và lực lượng thanh niên xung phong.
Đối với những đối tượng hưởng sai chế độ, đoàn lưu ý các địa phương cần kiến nghị cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước xử lý theo quy định. Riêng đối tượng phát sinh mới như NCC chưa làm đủ hồ sơ hay liên quan đến nhà ở thì cần sớm xác minh, hạn chế khiếu nại, tố cáo.
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Vĩnh Long Đỗ Hoàng Huynh- Trưởng đoàn giám sát đánh giá công tác tổng rà soát NCC ở các địa phương thực hiện đúng yêu cầu; thực hiện tốt các chính sách về NCC. Ông nhấn mạnh:
“Qua giám sát đoàn cũng có phát hiện một số đối tượng chúng ta chi trả chưa thật sự chính xác cho nên cần xem xét để có giải quyết cho thỏa đáng. Các địa phương phát hiện những bất cập, tiêu cực trong thực hiện chính sách đối với NCC để khắc phục kịp thời. Đồng thời, thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước cho đúng với các đối tượng có công trên địa bàn tỉnh; phải kiểm tra kỹ để không bỏ sót các đối tượng chính sách”.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh:
“Cuộc tổng rà soát lần này thể hiện trách nhiệm của Chính phủ với nhân dân, đặc biệt những NCC với cách mạng trong suốt 2 cuộc kháng chiến vừa qua, khi cả nước đang tiến tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...
Chúng tôi khẳng định, sau cuộc rà soát này có thể thay đổi nhận thức của chúng ta về đánh giá chính sách hỗ trợ NCC sẽ có khoa học hơn, hiệu quả hơn. Đồng thời, góp phần tạo niềm tin của nhân dân đối với xã hội chúng ta và một lần nữa khẳng định truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Theo chính sách của Nhà nước, hiện có 13 đối tượng đang được hưởng chính sách, nhưng cuộc rà soát này hướng vào 7 đối tượng gồm: liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; NCC giúp đỡ cách mạng; cựu thanh niên xung phong |
Bài, ảnh: QUYÊN XUÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin