Lấy phiếu tín nhiệm để tiếp tục rèn phẩm chất, nâng trách nhiệm...

07:12, 11/12/2014

Lấy phiếu tín nhiệm là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thực hiện theo quy định của Quốc hội tại kỳ họp lần thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII là cần thiết và mang tầm quan trọng.

Lấy phiếu tín nhiệm là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thực hiện theo quy định của Quốc hội tại kỳ họp lần thứ 12, HĐND tỉnh khóa VIII là cần thiết và mang tầm quan trọng.
 
Đó là cơ sở, là căn cứ để các đại biểu HĐND đánh giá tinh thần trách nhiệm, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc của người đảm trách nhiệm vụ do HĐND giao.


Các đại biểu HĐND tỉnh đặt niềm tin vào lá phiếu tín nhiệm.

Ngày 9/12/2014, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa VIII, kỳ họp thứ 12 tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 12 trong tổng số 15 chức danh do HĐND tỉnh bầu, đủ điều kiện lấy phiếu tín nhiệm trong đợt này.

Trong đó, 4 người giữ các chức vụ trong HĐND tỉnh gồm: phó chủ tịch, ủy viên thường trực và 2 trưởng ban; 8 người giữ các chức vụ trong UBND gồm: 3 phó chủ tịch và 5 ủy viên UBND tỉnh. Hình thức lấy phiếu đợt này vẫn theo hình thức có 3 mức tín nhiệm gồm: tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Kết quả không có vị nào có số phiếu tín nhiệm thấp vượt quá 50%. Ông Nguyễn Văn Thanh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đạt kết quả cao nhất với 33 phiếu tín nhiệm cao, 10 phiếu tín nhiệm và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Đại biểu Hồ Huỳnh Tuyết Huệ (đơn vị TP Vĩnh Long)- Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh cho rằng, việc lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 35 của Quốc hội là việc làm có ý nghĩa và cần thiết.

Việc này cần thiết cho các đại biểu dân cử đã nhận được nhiệm vụ, trọng trách từ cử tri, HĐND giao phó và cần thiết cho hoạt động chung của HĐND.

Các đại biểu cũng tự kiểm điểm, tự soi gương, tự đánh giá công việc của mình. Khi thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với HĐND lần này, đại biểu cho rằng việc này không chỉ có ý nghĩa đối với hoạt động chung của tổ chức mà còn ý nghĩa đối với từng cá nhân, cụ thể đối với bản thân.

“Tôi rất trân trọng kết quả này và cũng cảm ơn các đại biểu HĐND đã bỏ những lá phiếu cho mình. Đây là những lá phiếu trách nhiệm, trung thực, khách quan và cũng giúp cho tôi qua kết quả này lần nữa tự soi rọi lại công việc mình để có hướng phấn đấu công tác tốt hơn qua từng cách làm, giải pháp để làm như thế nào có thể chuyển tải tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cử tri và đồng thời góp phần cho việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật và nhất là hoàn thiện các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước”- bà Hồ Huỳnh Tuyết Huệ nói.

Việc lấy phiếu tín nhiệm cho lãnh đạo trong cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể trong hệ thống chính trị là một chủ trương đúng, đại biểu Nguyễn Hiếu Nghĩa (đơn vị huyện Mang Thít)- Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên UBND tỉnh cho rằng đó là một kênh thông tin quan trọng cho các nhà quản lý, lãnh đạo đánh giá cán bộ chính xác hơn trong việc điều động, bổ nhiệm.

Đại biểu nhấn mạnh: “Việc lấy phiếu tín nhiệm lần này là cơ sở để đánh giá ngành mình, cá nhân mình đang đứng ở vị trí nào, để từ đó đưa ra những giải pháp để khắc phục việc đó.

Và với chức trách nhiệm vụ được giao thì phải cố gắng hết mình để góp phần xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả. Nói tóm lại, mục đích hướng tới là phục vụ cho người dân trong thời gian tới tốt hơn”.   

Giám đốc Sở Nội vụ chia sẻ:

“Riêng bản thân tôi có suy nghĩ, dù có lấy phiếu tín nhiệm hay không có lấy phiếu tín nhiệm, thì trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao đòi hỏi đội ngũ cán bộ công chức, viên chức phải phấn đấu. Nếu anh không phấn đấu cũng đồng nghĩa với việc anh tự thụt lùi và loại mình ra khỏi vị trí đó.  

Mỗi đại biểu phải thực sự trách nhiệm, công tâm, nghiêm túc, dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch và hợp lòng dân”.

Các đại biểu HĐND tỉnh ý thức trách nhiệm đại diện của cử tri, của nhân dân trong tỉnh vào việc đánh giá mức độ tín nhiệm đối với từng vị được lấy phiếu tín nhiệm.

Đại biểu Phạm Hoàng Khải (đơn vị huyện Trà Ôn)- Tổng Biên tập Báo Vĩnh Long cho biết:

“Ý thức trách nhiệm là đại biểu dân cử, tôi rất công tâm, thẳng thắn và khách quan trong lá phiếu của mình. Tôi đặt niềm tin và hy vọng qua lần lấy phiếu tín nhiệm này những vị được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của HĐND đối với mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn”.

Ông Phạm Văn Lực nhận định: Việc lấy phiếu tín nhiệm được HĐND tỉnh thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng mục đích, nguyên tắc và quy trình. Các vị đại biểu đã bỏ phiếu thận trọng, khách quan, công tâm và chính xác.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh tình hình thực hiện nhiệm vụ của từng chức danh được lấy phiếu tín nhiệm. Qua đó, giúp từng đại biểu thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, trách nhiệm và hiệu quả công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Thanh

Qua những đợt lấy phiếu tín nhiệm như thế, tôi thường ngồi viết lại những việc mình được giao, đối chiếu những công việc mình đã làm được, những công việc còn trăn trở, băn khoăn, những công việc chưa làm được để xứng đáng với niềm tin của những người bầu mình ra trước mắt cũng như về lâu dài.

Qua kết quả lấy phiếu vừa rồi, tôi thấy đại biểu HĐND tỉnh có sự giám sát chặt chẽ từ kênh của cử tri, kênh của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh một cách khách quan, chính xác tạo được sự ủng hộ và đồng tình của dư luận xã hội.


Bài, ảnh: THANH QUYÊN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh