Cao điểm diễn ra từ ngày 8- 18/11/2014, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức đồng loạt ở địa bàn dân cư trong phạm vi toàn tỉnh, để đánh giá kết quả các cuộc vận động lớn của mặt trận, các phong trào thi đua yêu nước; qua đó tạo sự đoàn kết, nhất trí cao ở cộng đồng dân cư, phát huy tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau trong sản xuất và đời sống.
Cao điểm diễn ra từ ngày 8- 18/11/2014, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức đồng loạt ở địa bàn dân cư trong phạm vi toàn tỉnh, để đánh giá kết quả các cuộc vận động lớn của mặt trận, các phong trào thi đua yêu nước; qua đó tạo sự đoàn kết, nhất trí cao ở cộng đồng dân cư, phát huy tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau trong sản xuất và đời sống.
Thanh niên ấp Tân Quới Đông hào hứng với trò chơi đập bong bóng trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.
Hòa chung không khí vui tươi của ngày hội
Không khí tất bật và vui tươi đã hiện diện khắp các khu dân cư (KDC) trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Đây là dịp để người dân ở các KDC vui chơi, sinh hoạt văn hóa, thể thao, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, đồng tâm hiệp lực xây dựng đời sống văn hóa.
Ngay từ sáng sớm, bà con ấp Tân Quới Đông (xã Trường An- TP Vĩnh Long) đã tạm gác lại công việc riêng tư để chuẩn bị cho ngày hội Đại đoàn kết của ấp. Với người dân ấp Tân Quới Đông, đây là ngày hội lớn hàng năm và mỗi năm số người tham gia ngày càng đông.
Theo ông Đặng Phước Hoàng- tổ trưởng tổ 24: “Tôi đã có trên 10 lần tham gia ngày hội. Riêng năm nay, tôi thấy vui hơn rất nhiều vì lãnh đạo tỉnh và thành phố cũng đến tham dự. Dân chúng cũng tề tựu rất đông và vui hội với tinh thần thoải mái, phấn khởi.
Cuộc sống giờ đây tốt hơn rất nhiều, con em được tạo điều kiện học tập đầy đủ, người nghèo thì được hỗ trợ để vươn lên, đường xá đi lại dễ dàng, người dân cũng có ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường. Ngày lễ cờ phướn treo rợp trời thấy lòng thêm phơi phới”.
Ông Văn Duy Phước (ấp Tân Quới Đông) thì bảo rằng, không khí ngày hội năm nay thật rộn ràng, mọi người có dịp để gần gũi, trao đổi thành quả của ấp trong năm qua. “Điều làm tôi thấy vui nhất là nhà cửa ngày càng khang trang, đường sá ngày càng tốt hơn. Tôi mong hàng năm ngày hội sẽ duy trì như thế này để tạo điều kiện cho người dân họp mặt, gần gũi và khắng khít hơn”- ông chia sẻ.
Cô Nguyễn Thị Tuyết (ấp Phước Lợi A, xã Long Phước- Long Hồ) không giấu được vui mừng: “Năm nay ngày hội đại đoàn kết vui lắm vì sẽ kết hợp khánh thành Nhà văn hóa- thể thao của ấp luôn. Từ đây người dân đã có tụ điểm để sinh hoạt văn hóa. Nhiều thanh niên tham gia các trò chơi dân gian hò hét vang cả góc trời, vui lắm. Ngày hội là dịp để bà con tụ họp giao lưu, vui chơi, rất ý nghĩa”.
Năm nay, UBMTTQ tỉnh dành 40 phần quà tặng cho các hộ nghèo trong toàn tỉnh nhân ngày hội Đại đoàn kết.
Đời sống nhiều đổi thay
Những năm qua, MTTQ các cấp đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới đã đẩy mạnh các phong trào quần chúng ở cơ sở, phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.
Đến dự ngày hội tại ấp Phú Trường (xã Song Phú- Tam Bình), bà Nguyễn Thị Tư phấn khởi khi ấp đã có nhà văn hóa khang trang. Theo bà, cần thành lập thêm CLB đờn ca tài tử sinh hoạt định kỳ 2 lần/tuần để phát huy phong trào đờn ca tài tử và góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc thì còn gì bằng.
Theo ông Ngô Tấn Tài- Trưởng ấp Tân Quới Đông (Trường An), ngày hội năm nay bà con đi xôm tụ hơn các năm trước. Điều đáng phấn khởi trong năm nay là đã xây thêm được 2 căn nhà đại đoàn kết giúp cho hộ nghèo được an cư và thực hiện được tuyến đường đan.
Những năm qua, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên, mọi phong trào đưa ra vận động bà con đều ủng hộ và có ý thức rất cao, biết tự chấm điểm và tự bình nghị, nhất là biết giữ gìn cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp. Nhìn chung, các phong trào của ấp đều đạt chỉ tiêu được giao.
Qua các phong trào, các cuộc vận động, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc.
Còn ấp Phước Lợi A (Long Phước) qua các cuộc vận động của mặt trận đã mang lại nhiều kết quả phấn khởi, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt.
Toàn ấp có 182/184 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, môi trường cảnh quan được cải thiện, 100% đường liên ấp, liên xóm, phong trào xóa nhà tạm bợ, dột nát có 178 hộ có nhà bền vững, 530 lao động có việc làm ổn định, 184/184 hộ gia đình tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới…
Ông Nguyễn Ngọc Thạch (ấp Phước Lợi A) cho biết: Trước đây, ở ấp không có nơi sinh hoạt giải trí cho bà con. Nay có nhà văn hóa thể thao như vậy thì mừng lắm, rất cám ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước.
Nhờ các cuộc vận động, các phong trào của mặt trận mà giờ đây cầu, đường rộng rãi, kiên cố, bà con được dạy nghề và giới thiệu việc làm tăng thu nhập, người dân nhận thức tốt hơn nhờ các cuộc tuyên truyền thường xuyên, nhất là tình hình an ninh trật tự cải thiện rất rõ rệt. Bà con ai nấy đều phấn khởi.
Theo ông Nguyễn Văn Nhỏ- Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức từ năm 2002 đến nay. Qua các năm, chất lượng hộ gia đình văn hóa tuy có cao nhưng chưa đồng đều.
Do đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng hộ gia đình văn hóa. Các địa phương cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ đời sống người dân khu dân cư vượt lũ, tạo việc làm cho người dân và có giải pháp hỗ trợ thoát nghèo bền vững. Quan tâm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới và có những ý kiến đóng góp để xây dựng các phong trào ngày càng vững mạnh hơn.
Bài, ảnh: HẢI YẾN- XUÂN TƯƠI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin