
“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thấm nhuần lời dạy của Bác, trong 2 năm 2013-2014, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Vĩnh Long phát động xây dựng được 563 điển hình “Dân vận khéo” có hiệu quả và đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; nhất là các mô hình “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới được sự quan tâm và đánh giá cao của cấp ủy,
“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thấm nhuần lời dạy của Bác, trong 2 năm 2013-2014, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Vĩnh Long phát động xây dựng được 563 điển hình “Dân vận khéo” có hiệu quả và đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; nhất là các mô hình “Dân vận khéo” tham gia xây dựng nông thôn mới được sự quan tâm và đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền địa phương.
Mô hình “Nhà tôi xanh- sạch- đẹp” góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.
Mô hình “Nhà tôi xanh- sạch- đẹp”
Xuất phát từ cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, chị Ngô Nguyễn Hiền Nhi- Chủ tịch Hội LHPN xã Long Mỹ (Mang Thít) đã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Nhà tôi xanh- sạch- đẹp” gồm 8 tiêu chuẩn được gắn kết từ các tiêu chuẩn về các thiết chế “Hộ gia đình văn hóa” theo Chỉ thị 01/TU của Tỉnh ủy với nội dung tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và nội dung “3 sạch” của Hội LHPN.
Kết quả đã vận động được 1.208 hộ đăng ký (trong đó có 1.044 hộ gia đình hội viên PN đạt 100%). Mô hình này được chính quyền địa phương đánh giá cao mang lại diện mạo mới góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới.
Thấy được hiệu quả của mô hình, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã nhân rộng thêm tại 22 xã điểm xây dựng nông thôn mới.
Tỉnh hội thiết kế nội dung thực hiện mô hình với 13 tiêu chí (5 tiêu chí “5 không”, 7 tiêu chí “3 sạch”). Qua vận động, có 75.124 hộ đăng ký thực hiện, kết quả bình xét có 17.887 hộ đạt 13 tiêu chí, còn lại đa số các hộ đạt từ 6 đến 8 tiêu chí; thành lập được 12 CLB “nhà tôi xanh- sạch- đẹp” với 172 thành viên.
Dân vận khéo trong vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế
Nhiều mô hình “Dân vận khéo” hỗ trợ PN phát triển kinh tế thoát nghèo vươn lên đã được hình thành, với nhiều tên gọi và cách thức thực hiện khác nhau như: vận động thành lập tổ nuôi heo đất, tổ góp vốn xoay vòng, tổ chức dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn…
Trong 2 năm, các cấp hội thành lập được 4.221 tổ tiết kiệm, có 135.523 hội viên tham gia, tổ góp vốn xoay vòng số tiền 38,8 tỷ đồng, giúp 27.797 chị; thành lập được 1.358 tổ PN giúp nhau làm kinh tế, có 20.545 thành viên…
Thông qua các việc làm cụ thể, từ những việc rất nhỏ trong đời sống hàng ngày, cán bộ hội đã phát huy vai trò của người cán bộ làm công tác dân vận, giúp 2.505 hộ thoát nghèo, trong đó có 874 hộ nghèo do PN làm chủ hộ thoát nghèo.
Tam Bình: Vận động hội viên tham gia BHYT tự nguyện
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Dân vận Huyện ủy, Hội LHPN huyện Tam Bình chọn mô hình “Vận động cán bộ, hội viên tham gia BHYT tự nguyện” để thực hiện điển hình dân vận khéo giai đoạn 2013-2014.
Phương pháp là vừa tuyên truyền vừa giải thích và vận động, dẫn chứng thực tế những chị em bị bệnh nặng có hoàn cảnh khó khăn nhờ tham gia BHYT đã có đủ điều kiện kịp thời chữa bệnh, phục hồi sức khỏe; đồng thời hướng dẫn chị em các quy trình sử dụng thẻ BHYT khi tham gia chữa bệnh.
Bên cạnh, hội vận động thành lập các tổ hùn vốn xoay vòng giúp nhau mua BHYT, vận động chị em khá giúp chị em khó khăn mượn tiền mua BHYT và trả dần không tính lãi… Với cách làm trên, đến nay, hội đã vận động 23.325/28.326 hội viên tham gia BHYT tự nguyện.
Qua thực hiện mô hình, đem lại kết quả đáng kể, đưa tỷ lệ hội viên PN tham gia BHYT đầu năm 2013 từ 47,5% lên 81,5% vào năm 2014, góp phần cùng địa phương thực hiện đạt tiêu chí số 15 về y tế trong xây dựng xã nông thôn mới.
Nhiều lao động nữ nông thôn được vận động tham gia các công việc phát triển kinh tế gia đình.
Tổ giúp bệnh nhân nghèo
Đây là mô hình “Dân vận khéo” của Hội LHPN xã Long Mỹ. Tổ hoạt động theo quy chế được thành viên của tổ tán thành, cách thức vận động quỹ giúp bệnh nhân nghèo là mỗi kỳ sinh hoạt chi- tổ hội, vận động mỗi hội viên đóng góp 1.000đ trở lên.
Ngoài ra, các thành viên còn vận động thêm từ các Mạnh thường quân, nhà hảo tâm giúp cho địa chỉ nhân đạo và bệnh nhân nghèo. Số tiền vận động sẽ được gửi tiết kiệm không kỳ hạn tại ngân hàng, đảm bảo chi 100% số tiền do hội viên PN, các tổ chức, cá nhân đóng góp cho bệnh nhân nghèo.
Quy định mỗi trường hợp thăm viếng là 500.000 đ/lần, đối với bệnh nan y cần chi phí cao sẽ hỗ trợ theo mức đóng góp do tổ vận động được cho từng trường hợp cụ thể. Qua thời gian hoạt động, tổ đã vận động được trên 30 triệu đồng giúp cho 10 hoàn cảnh đặc biệt nguy kịch có điều kiện chữa trị.
Bà Nguyễn Thị Minh Hạnh- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đánh giá: Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, của hội cấp trên, cán bộ hội đã xác định được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lựa chọn nội dung ưu tiên sát với thực tế khi đăng ký thực hiện điển hình “Dân vận khéo”.
Nhiều loại hình, mô hình “Dân vận khéo” đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp PN, thu hút nhiều chị em tham gia, đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong hệ thống hội.
Bài, ảnh: HẢI YẾN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin