Giờ đây, khi về xã Long Phước, nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi các con đường giao thông theo tiêu chuẩn đã dần hoàn chỉnh và thông suốt. Để có được những cung đường nhựa liên xã, liên ấp rộng và thông thoáng, trước đó chính quyền (xã Long Phước, huyện Long Hồ) đã nỗ lực vận động người dân cùng tham gia xây dựng giao thông nông thôn.
Đường giao thông xã Long Phước dần hoàn chỉnh và thông thoáng.
Giờ đây, khi về xã Long Phước, nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên bởi các con đường giao thông theo tiêu chuẩn đã dần hoàn chỉnh và thông suốt. Để có được những cung đường nhựa liên xã, liên ấp rộng và thông thoáng, trước đó chính quyền (xã Long Phước, huyện Long Hồ) đã nỗ lực vận động người dân cùng tham gia xây dựng giao thông nông thôn.
Khi người dân đồng lòng
Long Phước hiện vẫn là một xã thuần nông, đất hẹp, người đông. Do vậy, xã đã xác định công tác quy hoạch là khâu quan trọng, trong đó ưu tiên nhất là quy hoạch đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn để bảo đảm cho nông nghiệp, nông thôn phát triển.
Ông Trần Quang Điệp- Trưởng Khối vận xã Long Phước cho biết: “Người dân được xác định là khâu then chốt, bởi lẽ muốn thành công thì phải được người dân ủng hộ và cùng chung sức”.
Để làm được điều đó, chính quyền địa phương thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở gắn với xây dựng mô hình dân vận khéo. Cụ thể, trong quá trình thực hiện quy hoạch, khối vận phối hợp với các đoàn thể tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, người dân được đóng góp ý kiến, được bàn bạc dân chủ. Khi bắt tay vào làm từng công trình cụ thể, đều tổ chức họp dân, công bố chủ trương và cách thức tiến hành.
Do được thực hiện trước một bước, nên khi bắt tay vào làm việc người dân tự nguyện hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc… tương đối thuận lợi.
Ông Đỗ Thanh Bùi (ấp Phước Lợi A) do nhà nằm ngay ngã ba nên khi xã làm 2 con đường ông thì ông cũng 2 lần ký biên bản hiến đất. “Hiến 600m2 đất cũng không đáng là bao nhưng chuyện đi lại thông thoáng, con cháu đi học đỡ vất vả thì tôi sẵn sàng hiến”.
Tương tự, ông Nguyễn Hữu Phủ (ấp Phước Trinh B) nhà chỉ có khoảng 4.000m2 đất, khi công trình đi ngang ông sẵn sàng hiến hết 2.000m2.
Ông kể: “Từ hồi xưa, ông bà của mình mơ được con lộ khang trang, bây giờ Nhà nước cho tiền làm thì mừng quá đi chứ. Tôi nhớ ngày xưa con đường chỉ là đê bao kết hợp với giao thông nông thôn. Mỗi khi mưa nếu không “vác” về được cái xe đạp thì phải gởi lại. Mùa lũ thì nước cũng tràn bờ, đâu phải ngon lành như bây giờ”.
Mặc dù vậy, không phải công trình nào cũng thuận lợi, mà cũng còn vài hộ kỳ kèo, so hơn tính thiệt. Theo ông Trần Quang Điệp, thường thì mỗi công trình có từ 3- 4 hộ không đồng ý khi mình tổ chức họp dân vận động hiến đất.
“Mấu chốt là ở đây, công trình nhanh hay chậm là ở chỗ này. Khi đó xã lập ban vận động, có chính quyền, có những người như chú Phủ, chú Bùi và những người uy tín ở địa phương. Trước đó, xã cũng tìm hiểu nhân thân, hoàn cảnh của cá nhân để có cách vận động cho phù hợp. Với cách làm trên, hầu như ở công trình nào, nếu có vướng chúng tôi vận động trong vòng 1 tháng trở lại là êm, chuyện đó giống là truyền thống của xã từ đó giờ”- ông Điệp cho biết.
Tương lai đã mở
Sau 3 năm triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” với mô hình “Vận động nhân dân hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn”, xã Long Phước đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tính đến nay, có gần 500 hộ hiến trên 45.000m2 đất cùng nhiều cây ăn trái, cây lấy gỗ lâu năm, ngoài ra người dân còn đóng góp gần 2.000 ngày công lao động với tổng giá trị tính thành tiền trên 8 tỷ đồng.
Việc thực hiện cuộc vận động người dân tham gia xây dựng giao thông nông thôn và hiến đất làm đường đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Theo thống kê, Long Phước có đường liên xã dài 14km đến nay đã thực hiện được 10,4km, phần còn lại đã được tỉnh ghi vốn đầu tư vào năm 2014. Đường liên ấp của xã dài 13,1km đến nay đã nhựa hóa 10km, phần còn lại cũng được huyện ghi vốn và thực hiện trong năm 2014.
Đối với đường liên xóm hiện nay đã vận động người dân rải đá, phát quang cây cối tạo hành lang thông thoáng đạt trên 60% và dự kiến cuối năm 2014 cũng hoàn chỉnh tuyến đường này. Ông Nguyễn Hữu Phủ tâm đắc: “Bây giờ ra đường thấy ham, xe chạy một mạch tới nhà, muốn mua bán gì cũng thuận tiện, không phải như ngày xưa”.
Ông Trần Quang Điệp cho rằng: “Thành công trong việc vận động người dân tham gia hiến đất xây dựng giao thông nông thôn của xã là do mọi chủ trương, công trình đều có người dân tham gia, đóng góp ý kiến nên đã tạo được sự đồng thuận cao”.
Giờ đây, khi về xã Long Phước các con đường giao thông theo tiêu chuẩn đã dần hoàn chỉnh và thông suốt. Không chỉ có ôtô, xe máy đâu, các loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng đã vào được từng ấp, có thể nói đây là tiền đề quan trọng trong việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng.
Bài, ảnh: THANH TÂM
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin